"Đá ma" cuối trận, U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản bị lên án

Thứ hai, ngày 11/11/2019 13:10 PM (GMT+7)
Với màn đá bóng ‘ma’ trong khoảng 15 phút cuối trận, cả U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã phải hứng chịu vô số lời chỉ trích từ phía NHM.
Bình luận 0

Tại lượt trận cuối Vòng loại U19 châu Á 2020, ĐT U19 Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giành ít nhất một điểm trước U19 Nhật Bản sau khi cầm hòa thành công đối phương với tỷ số 0-0, qua đó giành vé dự VCK diễn ra vào năm sau.

img

U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đá như đi dạo cuối trận

Mặc dù đã chính thức vượt qua Vòng loại, nhưng ngay sau khi trận đấu kết thúc, đoàn quân HLV Philippe Troussier đã phải hứng rất nhiều ‘gạch đá’ từ phía chính các CĐV của mình. Những khán giả này cho rằng cả hai đội đã không tôn trọng NHM khi đã thể hiện một lối chơi phản bóng đá trong khoảng 15 phút cuối trận.

Đó là thời điểm U19 Nhật Bản chỉ còn thi đấu với 10 người trên sân sau khi Sakuragawa nhận thẻ đỏ ở phút thứ 74. Với lợi thế về mặt quân số, đáng lẽ ra U19 Việt Nam phải dồn đội hình lên tấn công nhằm ghi được bàn thắng để kết liễu đối phương, song đội chủ nhà lại chọn giải pháp an toàn hơn là chuyền bóng cho nhau. Trong khi đó, U19 Nhật Bản cũng không mấy mặn mà trong việc triển khai bóng, bởi họ biết rằng kết quả hòa này là đủ để hai đội góp mặt tại VCK.

Nhiều khán giả đã tỏ ra rất bực tức sau khi phải chứng kiến màn đá ‘hữu nghị’ giữa hai đội. Điều này đã khiến người ta liên tưởng ngay đến vở kịch mà ĐT Nhật Bản và ĐT Ba Lan đã dựng lên tại World Cup 2018. Khi đó, mặc dù bị Ba Lan dẫn trước với tỷ số 0-1, thế nhưng Nhật Bản lại không hứng thú mấy với việc tấn công. Đội bóng đến từ xứ hoa anh đào đã bắt đầu chuyền cho nhau ở phần sân nhà trong khoảng 10 phút cuối, bởi nếu kết quả thua này được giữ nguyên cho đến hết trận, họ sẽ chính thức góp mặt ở vòng 16 đội.

Tất nhiên, khi đã bỏ tiền mua vé vào sân, dành thời gian để theo dõi trận đấu, khán giả có quyền đòi hỏi thứ bóng đá chất lượng và giàu cảm xúc hơn. Tuy nhiên, với tình cảnh buộc phải hòa để có thể hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng loại, NHM nên cảm thông với phong cách chơi của đội bóng của mình.

Về phía U19 Việt Nam, đoàn quân HLV Troussier đã kết thúc vòng loại bảng J ở vị trí thứ hai với bảy điểm, qua đó chính thức giành vé dự VCK U19 châu Á 2020 tại Uzbekistan. Đây chính là kết quả hoàn toàn xứng đáng với những gì mà họ đã nỗ lực trong suốt một thời gian dài vừa qua.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem