Đà Nẵng: Cấm xe công, nghi lễ phản cảm xuất hiện ở các lễ hội

Lam Hàn - Đình Thiên Thứ sáu, ngày 15/02/2019 09:43 AM (GMT+7)
UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản liên quan đến các hoạt động lễ hội diễn ra sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
Bình luận 0

Theo đó, để siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính mùa lễ hội 2019, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu cán bộ công nhân viên và người lao động tuyệt đối không đi dự lễ hội trong giờ hành chính. Đồng thời, cấm sử dụng xe công và các phương tiện công tham dự lễ hội.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội. Trong đó, phải ngăn chặn tình trạng xóc thẻ, rút thẻ, bói toán, cúng thuê, cờ bạc trá hình, đốt đồ mã và đặt quá nhiều hòm công đức…Bên cạnh đó, việc đặt lễ tùy tiện, lưu hành văn hóa phẩm trái phép, đồ chơi có tính bạo lực, tăng giá dịch vụ, bày bán thịt động vật hoang dã, chèo kéo khách, thương mại hóa lễ hội, kéo dài thời gian và tổ chức lễ hội không phù hợp với thuần phong mỹ tục, UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng phải ngăn chặn kịp thời.

Một tình trạng khiến người dân và du khách rất khó chịu là các đối tượng lang thang xin ăn, ăn xin biến tướng vẫn hoạt động ở các lễ hội Đà Nẵng các năm trước. Vì vậy, năm nay, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu Sở Lao động thương binh và Xã hội phải bám sát thực tế để phát hiện và xử lý.

img

Các nghi lễ bạo lực, phảm cảm bị cấm ở các lễ hội Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Ngoài ra, trong mùa lễ hội năm nay, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội. Trong đó, không được tổ chức lễ hội vì mục đích trục lợi, ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp kinh phí. Đặc biệt, các lễ hội không được thực hiện nghi lễ có tính bạo lực, phản cảm, trái với truyền thống yêu hòa bình và loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển…

Sau Tết Nguyên đán hàng năm, TP.Đà Nẵng có rất nhiều có lễ hội thường niên quy mô lớn như lễ hội Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn), lễ hội Cầu ngư (quận Thanh Khê, Sơn Trà), lễ hội Đình làng Túy Loan (huyện Hòa Vang), lễ hội Đình làng Hòa Mỹ (quận Liên Chiểu)…

Trước đó vào ngày 11.2 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện yều cầu các Bộ ban ngành, các địa phương trên cả nước thực hiện nghiệm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các cơ quan hành chính không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời giờ, hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem