Đà Nẵng: Chợ truyền thống ế ẩm cuối năm, tiểu thương sang lô vì không thể cầm cự thêm

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 07/01/2024 06:00 AM (GMT+7)
Vắng bóng "thượng đế" dịp cuối năm, các tiểu thương chợ truyền thống tại Đà Nẵng ngồi lướt điện thoại, "tám" chuyện, nhiều người sang lô, đóng cửa trước Tết vì không thể cầm cự thêm.
Bình luận 0

Ngày 6/1, ghi nhận của PV Dân Việt, hầu hết các chợ truyền thống tại Đà Nẵng như chợ Đống Đa (quận Hải Châu), chợ Hòa Khánh (quận Liên Chiểu), An Hải Đông (quận Sơn Trà)… đều trong tình trạng buôn bán ế ẩm, đa số các quầy, ki ốt bán giày dép, áo quần đề vắng bóng khách mua.

Đà Nẵng: Chợ truyền thống ế ẩm cuối năm, tiểu thương sang lô vì không thể cầm cự thêm- Ảnh 1.

Chợ truyền thống tại Đà Nẵng vắng bóng khách mua cuối năm. Ảnh: D.B

Tại những gian hàng vắng vẻ, tiểu thương ngồi lướt điện thoại, tám chuyện... Thậm chí, vì không vắng bóng "thượng đế" trong thời gian dài, nhiều tiểu thương đành treo bảng sang lô, nghỉ bán.

Tại chợ Đống Đa, dù đang là cuối năm lại vào cao điểm mua sắm nhưng hầu như không có khách, chỉ lác đác vài người mua.

Đà Nẵng: Chợ truyền thống ế ẩm cuối năm, tiểu thương sang lô vì không thể cầm cự thêm- Ảnh 2.

Các gian hàng quần áo, giày dép... vắng vẻ. Ảnh: D.B

Bà Nguyễn Thị Kim Sang, tiểu thương chợ Đống Đa cho biết, từ sau dịch Covid-19, thói quen của nhiều gia đình đã thay đổi, các chi tiêu, mua sắm đều rất tiết kiệm dẫn đến tình trạng chợ dân sinh vắng hơn trước rất nhiều.

"Các tiểu thương ai cũng than vãn chuyện ế ẩm trong thời gian dài. Tôi cố bám trụ tới Tết nguyên đán, mong sao bán được để vớt vát chút vốn chứ giờ nghỉ cũng không biết làm gì", bà Sang nói.

Đà Nẵng: Chợ truyền thống ế ẩm cuối năm, tiểu thương sang lô vì không thể cầm cự thêm- Ảnh 3.

Các tiểu thương bấm điện thoại "giết thời gian". Ảnh: D.B

Tương tự, chợ Hòa Khánh, An Hải Đông cũng rơi vào cảnh ế ẩm, khách mua hàng thưa thớt, nhiều ki ốt đã đóng cửa sang lô vì không thể cầm cự.

Hơn 10 năm bán hàng tại chợ Hòa Khánh, bà Mai Thị Hoa cho hay, mỗi năm sau mùa Noel và Tết Dương lịch người mua đông lắm, chưa bao giờ những dịp cận Tết mà lại vắng bóng khách như thế này.

"Những năm trước cứ dịp này một mình tôi bán không kịp phải thuê thêm nhân viên, nhưng năm nay không có ai mua nên cứ ngồi bấm điện thoại. Tôi dọn ra từ sáng đến giờ mà chưa bán được món gì, cứ tình hình này thì bao nhiêu vốn cũng mất hết. Nhiều người không muốn lỗ thêm đã sang lô hết cả rồi", bà Hoa nói.

Đà Nẵng: Chợ truyền thống ế ẩm cuối năm, tiểu thương sang lô vì không thể cầm cự thêm- Ảnh 4.

Nhiều ki-ốt đóng cửa rao bán, sang nhượng vì buôn bán ế ẩm. Ảnh: D.B

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Công ty Quản lý và phát triển các chợ Đà Nẵng cho biết, đã phát động các chợ tổ chức nhiều hoạt động cũng như chương trình khuyến mại kích cầu để thu hút khách hàng mua sắm dịp cuối năm.

"Bên cạnh thực hiện chương trình khuyến mại để thu hút khách đến với chợ, các chợ thực hiện tốt việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết", bà Vân lưu ý thêm.

Đà Nẵng: Chợ truyền thống ế ẩm cuối năm, tiểu thương sang lô vì không thể cầm cự thêm- Ảnh 5.

Chợ truyền thống tại Đà Nẵng vắng bóng khách mua cuối năm. Ảnh: D.B

Theo Sở Công Thương TP.Đà Nẵng, bên cạnh việc phối hợp các doanh nghiệp tổ chức các điểm bán hàng bình ổn giá mặt hàng thịt gia súc, gia cầm, đơn vị còn tổ chức đưa hàng hoá bình ổn giá về phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân tại các xã miền núi Hoà Bắc, Hoà Phú, Hoà Ninh, huyện Hoà Vang, làm cầu nối giữa nguồn cung và người tiêu dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem