Đà Nẵng: Công nhân bị điện giật chết ở bệnh viện

Thứ bảy, ngày 27/10/2012 11:33 AM (GMT+7)
Khoảng 17 giờ ngày 26.10, khi đang lắp ống nước ở tầng 3, công trình Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), một công nhân sơ ý bị điện giật chết.
Bình luận 0

Các công nhân làm cùng anh Nguyễn Công Trung (SN 1990, ngụ huyện Nông Sơn, Quảng Nam) cho biết anh Trung cùng một đồng nghiệp khác nhận việc lắp ống nước trong nhà vệ sinh ở tầng 3 của công trình Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

img
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng

Thời điểm đó, khi đang đứng dùng máy nhiệt ép ống nhựa, bất ngờ thiết bị điện này bị hở, giật trúng làm anh Trung văng khỏi giàn giáo rơi xuống đất.

Mặc dù đồng nghiệp đã nhanh chóng ngắt điện và sơ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an quận Liên Chiểu đã khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết của anh Trung do bị điện giật.

Hiện thi thể của nạn nhân được chuyển xuống nhà xác bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để chờ người nhà ra nhận mang về quê mai táng.

 Theo NLĐ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem