Đà Nẵng: Khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú cho 1.000 phụ nữ

Kim Oanh Chủ nhật, ngày 22/06/2014 06:19 AM (GMT+7)
Ngày 21.6, tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng diễn ra hoạt động khám sàng lọc và phát hiện sớm ung thư vú miễn phí cho khoảng 1.000 chị em phụ nữ độ tuổi từ 35 đến 53 tuổi.
Bình luận 0

Đây là hoạt động do Quỹ hộ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng của Bộ Y tế tổ chức với sự tài trợ của Tập đoàn Roche.

Với những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cũng sẽ được chụp nhũ ảnh miễn phí ngay tại bệnh viện. Ngoài ra, người dân đến khám còn được tư vấn miễn phí về các thông tin liên quan đến ung thư vú, được tiếp cận với những kiến thức phòng chống ung thư qua các tờ rơi, tài liệu được phát đến tận tay đối tượng tham gia khám, tất cả kết quả khám và chụp sẽ được thông báo và trả kết quả cho bệnh nhân.

imgHơn 1000 phụ nữ tại Đà Nẵng được khám bệnh ung thư vú miễn phí

Bác sĩ chuyên khoa I, Ngô Tuyết Ngọc, phó khoa Khám bệnh – cấp cứu (Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng) cho biết, một trong số các bác sĩ tham gia khám trong đợt này cho biết, để phát hiện sớm bệnh ung thư vú ở chị em, có 3 phương pháp rất đơn giản. 

Thứ nhất, người phụ nữ có thể tự khám vú ở nhà hàng tháng bằng cách đứng trước gương (trong buồng tắm), dùng bàn tay của mình với 4 ngón tay để khám từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong hoặc có thể khám ở tư thế nằm cũng khám tương tự như đứng trước gương. Điều rõ ràng dễ phát hiện đó là ở trên vú có một khối cứng, hoặc trên núm vú có một vùng đen. Hay khi đứng trước gương thấy một bên vú bị lệch xuống hoặc kéo căng lên cũng như các cùng da nó sần da cam hoặc viêm đỏ lên, hoặc núm vú bị tụt vào trong, chảy dịch ở núm vú như sữa, dịch đỏ, máu. Đó là những yếu tố mà khi khám phát hiện nghi ngờ ung thư vú.

Tiếp theo hoạt động tại Đà Nẵng, chương trình sẽ tiếp tục khám và tầm soát miễn phí cho phụ nữ ở một số thành phố khác như HCM, Cần Thơ. Ngoài ra, còn có các hoạt động huấn luyện chuyên môn cho y bác sĩ trong công cuộc phòng chống và kiểm soát bệnh ung thư vú tại Việt Nam đặc biệt với ung thư vú có HER2 dương tính.

Được biết, trước đó, chương trình cũng đã tổ chức khám sàng lọc vú miễn phí cho hơn 1.000 phụ nữ tại Hà Nội và tại Huế. Đây là một trong những hoạt động thuộc dự án phòng chống ung thư vú “Vì phụ nữ, Vì ngày mai” nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ phụ nữ trong việc tầm soát sớm, phòng chống và điều trị ung thư vú. Đây là chương trình mang ý nghĩa lớn và là chương trình đầu tiên trong cam kết đẩy lùi bệnh ung thư vú ở Việt Nam do Roche tài trợ trong 3 năm từ 2013-2015. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem