Đà Nẵng: Phong tỏa chung cư F.home trong đêm vì liên quan đến ca mắc Covid-19

Diệu Bình Chủ nhật, ngày 09/05/2021 11:43 AM (GMT+7)
Đà Nẵng thực hiện phong tỏa, lập rào chắn tại chung cư F.home do có ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố lưu trú tại đây.
Bình luận 0

Sáng 9/5, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết, ngay trong đêm ngày 8/5, quận đã khẩn trương thực hiện phong tỏa, lập rào chắn tại chung cư F.home đường Lý Thường Kiệt.

Bên trong chung cư này có khoảng 700 người sinh sống. Chiều 9/5, ngành y tế quận Hải Châu sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân sống tại đây. Việc phong tỏa chung cư này là do từng ghi nhận 2 ca Covid-19 lui tới đây.

Đà Nẵng: Phong tỏa chung cư F.home trong đêm vì có  liên quan đến ca mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Đà Nẵng thực hiện phong tỏa, lập rào chắn tại chung cư F.home.

Cụ thể, 0h ngày 30/4, bệnh nhân N.V.P (SN 1998, trú quận Ngũ Hành Sơn) là nhân viên marketing của Thẩm mỹ viện Amida - 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu) đến chung cư F.home, trú lại 1 phòng ở chung cư này.

Đến 4h cùng ngày, nữ bệnh nhân này đi chèo thuyền ở biển Mân Thái (quận Sơn Trà). Sau đó, người này về lại đối diện chung cư để ăn bún gà.

Tối 8/5, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng có 6 ca bệnh, trong đó có bệnh nhân nói trên.

Trước đó, bệnh nhân 3131 (nữ nhân viên văn phòng làm việc tại Thẩm mỹ viện Amida - được Bộ Y tế công bố ca bệnh vào sáng ngày 8/5) có 2 lần ghé đến chung cư này để gặp bạn trong các ngày 28 và 29/4.

Chung cư F.home nằm trên đường Lý Thường Kiệt (quận Hải Châu, Đà Nẵng) với quy mô 27 tầng, trong đó có 2 tầng hầm để xe, 20 tầng căn hộ và còn 5 tầng dành cho các dịch vụ tiện ích bên trong tòa nhà như trung tâm mua sắm, nhà hàng ăn uống, hồ bơi, nhà trẻ, phòng Gym.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem