Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, các cửa hàng bán đồ gia dụng đông ngịt người

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ tư, ngày 28/10/2020 09:17 AM (GMT+7)
Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm nay bão số 9 Molave sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Đây được dự báo là một cơn bão nguy hiểm nên người dân thành phố đang khẩn trương chằng chống nhà cửa, ứng phó với bão.
Bình luận 0

Một số hình ảnh phóng viên Dân Việt ghi nhận chiều ngày 27/10 tại các cửa hàng bán đồ gia dụng:

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 1.

Mọi người đổ xô đi mua vật liệu chằng chống nhà cửa: dây thép, bao ni lông, bạt, dây thừng…

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 2.

Cửa hàng vật liệu của bà Huyền Tôn Nữ Thị Thỉ đông ngịt khách.

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 3.

Những bao đựng cát bán rất đắt hàng trong lúc này, trung bình 4.000 đồng/chiếc. Giá có tăng nhẹ từ 500-1.000 đồng/chiếc

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 4.

Người dân tất tả cho cát vào bao để chằng mái tôn phòng trọ.

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 5.

Thay vì dừng bao cát thì một nhà dân dùng bình nước dung tích lớn để đè mái tôn.

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 6.

Hai cha con ông Lý Giỏi (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) dùng dây thừng của thuyền đi biển để cột giữ mái hiên nhà.

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 7.

Những hộ dân nhà ven biển đang khẩn trương hỗ trợ nhau chằng chống nhà cửa và di dời đến nơi an toàn trước 15h chiều nay.

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đang ráo riết chặt tỉa cành cây, phát quang cây cối.

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 9.

Lo sợ sức tàn phá của “siêu bão” nên người dân hối hả đi mua nguyên vật liệu về gia cố nhà cửa.

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 10.

Tranh thủ trời nắng ráo, người dân TP Đà Nẵng chằng chống nhà cửa để đảm bảo an toàn và giảm thiểu thiệt hại

Đà Nẵng: Phòng tránh siêu bão số 9, người dân khẩn trương chằng chống nhà cửa - Ảnh 11.

Sử dụng bao cát để chằng mái tôn là một trong những cách chống bão phổ biến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem