Đà Nẵng: Sẽ tháo dỡ biệt phủ trái phép của tướng Thạch

Đình Thiên Thứ năm, ngày 22/01/2015 08:19 AM (GMT+7)
Ngày 21.1, tin từ UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, lãnh đạo quận đã nhận được công văn của thành phố chỉ đạo việc xử lý biệt phủ xây trái phép của Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam).
Bình luận 0

Theo đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã gửi Công văn chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu nhanh chóng xử lý vụ xây biệt phủ trái phép của ông Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang, Giám đốc công ty khai thác vàng ở Quảng Nam theo hướng phải tháo dỡ.

Được biết UBND TP.  Đà Nẵng đã có cuộc họp kín vào ngày 20.1  nhằm nghe ý kiến của các sở ban ngành liên quan về vụ việc trên nhưng giới báo chí không được tiếp cận cuộc họp này.

Theo thông tin riêng của Dân Việt, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có ý kiến đề xuất cho ông Thạch và ông Quang được nộp phạt hành chính  với số tiền bằng 40% tổng giá trị xây dựng trái phép…Tuy nhiên cũng có những đề xuất quận Liên Chiểu nhanh chóng tháo dỡ các công trình trái phép này.

img

 

Nhà của gia đình tướng Thạch chưa được cấp phép xây dựng 

Thiếu tướng Phan Như Thạch (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, vừa có quyết định nghỉ chờ chế độ hưu trí vào tháng 9.2014) đã xây khu biệt thự tại bìa rừng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi chưa được cấp phép. Khu biệt thự của ông Thạch nằm trên đường đi lên suối Lương, rộng 17.750 m2, tựa lưng vào núi sát với rừng thông xanh ngút ngàn. Hàng rào khu biệt thự được xây bờ tường rất cao. Bên trong ngôi biệt thự cơ bản đã hoàn thành, các cây cảnh cũng đã được trồng rất nhiều. Các hạng mục khác như nhà rường, lát nền sân vườn… vẫn còn dang dở.


Công trình đã bị UBND phường Hòa Hiệp Bắc nhiều lần lập biên bản vì xây dựng nhà, tường rào không phép. UBND quận Liên Chiểu cũng đã mời ông Thạch lên làm việc và ông Thạch cũng thừa nhận là việc làm của mình là không đúng quy định. Tuy nhiên, việc xây dựng vẫn diễn ra đến khi báo chí thông tin.

Ngoài ra vào năm 2009, gia đình ông Thạch được giao khoán 3ha đất rừng tại đây. Trong quá trình sử dụng, ông đã chuyển nhượng 1,5ha cho gia đình ông Ngô Văn Quang – Giám đốc Công ty Vàng Phước Minh Quang tiếp tục sử dụng theo hợp đồng giao khoán. Tại khu đất được giao chuyển nhượng, ông Quang cho xây dựng biệt thự không phép kéo dài từ năm 2010 đến nay. Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu và UBND phường Hòa Hiệp Bắc nhiều lần kiểm tra lập biên bản nhưng công trình vẫn được xây dựng.

Đến nay, khu biệt thự xây dựng xong 18 ngôi nhà có tổng diện tích 1.411m2. Ngoài ra, ông Quang còn đào ao cá khoảng 600m2, xây tường rào và nhiều hạng mục phụ khác trong khu đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem