Đà Nẵng: Tập trung dập dịch tại 5 điểm nóng thuộc quận Sơn Trà

Diệu Bình Thứ năm, ngày 05/08/2021 18:56 PM (GMT+7)
Tình hình dịch bệnh đang ở mức nguy hiểm cao, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu người dân trong khu cách ly y tế ở nhà, không được qua lại, gặp gỡ ăn uống, nói chuyện, chỉ ra đường trong trường hợp đặc biệt cần thiết.
Bình luận 0

Chiều 5/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận thêm 77 ca mắc Covid-19. Trong đó, có 59 người đã được cách ly, 13 người trong khu vực phong tỏa và 5 người trong cộng đồng.

Theo Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng, chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang vẫn còn nguy cơ rất cao, trong ngày ghi nhận thêm 60 F0 mới và quận Sơn Trà vẫn là địa phương tiếp tục ghi nhận nhiều ca F0 nhất trong ngày với 43 trường hợp.

Đà Nẵng: Tập trung dập dịch tại điểm nóng Covid-19  - Ảnh 1.

Chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang vẫn còn nguy cơ rất cao khi trong ngày ghi nhận thêm 60 F0 mới. Ảnh: D.B

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhận định, hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố đang ở mức nguy hiểm cao.

"Riêng địa bàn quận Sơn Trà, tình hình dịch bệnh đang rất nguy hiểm nên chiều 3/8, địa phương này buộc phải thiết lập vùng cách ly y tế 5 phường. Điều này tạo áp lực lớn cho các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn. Đề nghị các địa phương, sở, ngành tập trung hỗ trợ cho quận Sơn Trà trong công tác ngăn chặn dịch, nhất là lực lượng y tế, công an, quân đội", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Ông Quảng cũng lưu ý ngành Công thương chủ động các phương án hỗ trợ về lương thực thực phẩm cho 5 phường bị cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà.

"Đã thiết lập vùng cách ly y tế thì chúng ta phải có trách nhiệm cung ứng toàn bộ nhu yếu phẩm cho người dân ở đây. Ngành Công thương phải chủ động phối hợp để chuẩn bị các phương án phục vụ cho việc này. Để hạn chế người dân ra khỏi nhà, các phường phải làm tốt công tác thông báo các địa điểm mua lương thực, thực phẩm. Khi có thông tin địa điểm cụ thể, người dân mới biết để mua và chúng ta cũng dễ dàng quản lý việc đi lại, tránh tình trạng đi qua địa bàn phường khác", Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nói.

Đà Nẵng: Tập trung dập dịch tại điểm nóng Covid-19  - Ảnh 2.

Ngày 5/8, Đà Nẵng ghi nhận thêm 77 ca mắc Covid-19 mới. Ảnh: D.B

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu các quận, huyện chủ động trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Khi tiếp nhận thông tin ca mắc Covid-19 mới cần khẩn trương truy vết, khoanh vùng và chia sẻ nhanh cho các địa phương khác.

"Quận Sơn Trà tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân không được qua lại, gặp gỡ ăn uống, nói chuyện. Yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra đường trong trường hợp đặc biệt cần thiết. Đồng thời, đẩy nhanh tốc độ lấy mẫu lại đối với người dân sống trong khu vực thiết lập vùng cách ly y tế để kịp thời phát hiện F0, F1, từ đó triển khai phù hợp các biện pháp phòng, chống dịch", Chủ tịch Lê Trung Chinh nói.

Bên cạnh đó, ông Chinh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm để tăng tính răn đe, nhanh chóng kiểm soát được dịch trong thời gian tới.

Tính từ 10/7 đến nay, toàn TP.Đà Nẵng ghi nhận tổng cộng 1.092 người mắc Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem