Đà Nẵng: Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Diệu Bình Thứ bảy, ngày 16/05/2020 09:00 AM (GMT+7)
Phát biểu tại hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho rằng, người nông dân cao tuổi là lực lượng nòng cốt của nông dân Đà Nẵng hiện nay.
Bình luận 0

Ngày 14/5, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về "Đề án nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020". 

Về tham dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Theo đánh giá tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện, Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nông dân Đà Nẵng; nâng cao vị thế, vai trò của Hội Nông dân Việt Nam thực sự là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò của người nông dân cao tuổi  - Ảnh 1.

Bà Mai Thị Thu – Phó ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thành ủy, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo, để ra nhưng chủ trương, giải pháp quyết liệt và đạt nhiều kết quả trên các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Theo đó, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, hệ thống đường giao thông, kết câu hạ tầng, các thiết chế văn hóa, thể thao, công trình thiết yêu phục vụ sản xuất, dân sinh được hoàn thiện.

Quá trình đô thị hóa diễn ra trên diện rộng, đất sản xuất nông nghìệp bị thu hẹp dần, thành phố đã tập trung khai thác hiệu quả những tiềm năng, thực hiện chuyển dịch ngành, tạo điều kiện phù hợp phát triển nông nghiệp đô thị, góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng ngành từ 4-5%/năm.

"Hiện nay, số lượng hội viên nông dân toàn thành phố tăng lên 44.840 hội viên. Các cấp Hội nông dân đã tổ chức vận động, tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân tạo sự đồng thuận cao trong quá trình phát triển kinh tế như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, tham gia đào tạo nghề, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp; chủ động đề xuất giải quyết việc làm cho nông dân không còn đất sản xuất...", bà Mai Thị Thu thông tin.

Theo bà Mai Thị Thu, các cấp Hội đã tam gia các chương trình, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm và đã làm giàu từ tiềm năng, thế mạnh của mình, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, thích ứng với kinh tế thị trường hiện nay...

Tham gia ý kiến tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã dành thời gian thảo luận, phân tích những kết quả mà Đề án mang lại cũng như chia sẻ kinh nghiệm cách làm hay trong việc triển khai Kết luận số 61 của Ban Bí thư tại địa phương và đơn vị; đồng thời chỉ rõ hạn chế khuyết điểm, từ đó đề ra giải pháp nhằm đạt kết quả cao hơn trong thời gian còn lại của Đề án.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng cho hay, để tham gia triển khai thực hiện Kết luận số 61 có hiệu quả, trong thời gian qua, bên cạnh việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng, cụ thể đến hội viên nông dân, Hội Nông dân đã tập trung vào việc Xây dựng và phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp và Phong trào xây dựng nông thôn mới.

"Hội Nông dân nhận thấy, chỉ có giúp nông dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần thì vai trò của Hội Nông dân mới được phát huy. Qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các hội viên", ông Nguyễn Đình Khánh Vân nhận định.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò của người nông dân cao tuổi  - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

"Đối với lĩnh vực khai thảc thủy hải sản trên biển, Hội Nông dân kính đề nghị Thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ có cơ chế hỗ trợ nhiều hơn cho tàu thuyền khai thác ở khu vực biển Hoàng Sa, vì huyện Đảo Hoàng Sa ( thuộc TP.Đà Nẵng) là nơi mà tàu, thuyền chúng ta thường bị tàu nước ngoài gây khó khăn cho hoạt động khai thác, thường bị đâm, đuổi, gây thiệt hại rất lớn. 

Mà nếu tàu, thuyền chúng ta sợ thiệt hại, không tăng cường khai thác khu vực Hoàng Sa thì vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Do vậy, phải có chính sách hỗ trợ nhìều hơn cho tàu, thuyền hoạt động tại khu vực này, và phương tiện để làm cơ sở hỗ trợ là thông qua thiết bị giám sát hành trình trên tàu, thuyền đã được quy định trang bị", Chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng đề xuất ý kiến.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đánh giá cao kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nôn.g dân Việt Nam, giai đoạn 2010 – 2020.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, trong 10 năm hiện Kết luận số 61, Hội Nông dân Đà Nẵng đã đạt được nhiều kết quả tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm hạn chế trong việc thực hiện.

"Nhiều quan điểm xem người nông dân cao tuổi là một phần khó khăn trong việc phát triển lực lượng cũng như đào tạo của Hội. Chúng ta cần phải chấp nhận  thực trạng là người nông dân khác với công nhân. Họ trưởng thành và lớn lên ở nông thôn nên phải già đi nhưng không thể phủ nhận họ chính là lực lượng nòng cốt của nông dân chúng ta hiện nay. Chúng ta cần có chính sách phù hợp cho những người lớn tuổi, còn sức lao động về nông nghiệp bởi họ có kinh nghiệm làm nông nghiệp. Tôi đề nghị các đồng chí cần xem xét lại việc này", ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Đà Nẵng: Phát huy vai trò của người nông dân cao tuổi  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng tham dự và chủ trì Hội nghị.

"Dù chúng ta ở vai trò nào, chúng ta cũng cần phải xem lại chúng ta đã thực hiện hết các chức năng, nhiệm vụ, các thẩm quyền theo quy định của pháp luật của chúng ta chưa. Với kết quả thực hiện trong 10 năm qua, tôi hy vọng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra", Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng phát biểu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem