Đà Nẵng: Xe khách đâm nát xe con, 5 người tử vong

Đình Thiên - Kim Oanh Thứ tư, ngày 29/04/2015 16:01 PM (GMT+7)
Khoảng 10h30 sáng nay 29.4, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa 2 xe ô tô tại Đà Nẵng đã khiến 4 người chết tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viên và 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu.
Bình luận 0

Vào thời điểm trên, xe ô tô khách mang BKS:74B-002.37 chạy tuyến Đông Hà-Bến xe miền Đông đang lưu thông theo hướng nam bắc.

Khi đến ngã tư đèn xanh, đèn đỏ giao giữa đường tránh Đà Nẵng và đường Hoàng Văn Thái lên Bà Nà thì bất ngờ tông vào ô tô con Camry mang BKS: 43A-123.15 đang trên đường từ Bà Nà về Đà Nẵng.

Sau cú tông, với tốc độ cao, xe ô tô khách đã kéo lê xe ô tô con khoảng 100m. Xe ô tô con bị đâm bẹp dúm, gãy cầu trục, bánh văng tung tóe. Xe khách bị nát phần đầu.

img

img

 

Hiện trường vụ tai nạn

Bốn người trên xe Camry chết tại chỗ gồm: lái xe Nguyễn Hoàng Anh (28 tuổi), bà Nguyễn Thị Bảy (50 tuổi), bé trai Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (12 tháng tuổi, tất cả đều trú ở Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Bình (50 tuổi, trú Quảng Bình).

Ba người bị thương nặng là bà Phan Thị Huế  và hai người con gái của bà Huế là Nguyễn Thị Hương Mai (27 tuổi, đang có bầu 2 tháng), Nguyễn Thị Hương Trang (24 tuổi).             

Tuy nhiên sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, bà Huế cũng đã tử vong.

Theo Bệnh viện Đà Nẵng, ba nạn nhân trên được đưa vào viện trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương xương chân, chấn thương xương đùi… Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bà Huế đã tử vong sau đó không lâu.

Hiện tình trạng của hai nạn nhân còn lại vẫn còn rất nặng. Các bác sĩ cũng đang nỗ lực hết sức để cứu chữa các bệnh nhân với hy vọng “còn nước còn tát”.

Những người trên xe ô tô khách không bị thương. Tài xế xe này đã bỏ trốn sau tai nạn.

img

 

Lực lượng chức năng cấp cứu cho các nạn nhân nguy kịch

Trung tá Nguyễn Văn Tăng, trưởng công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết: Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo cứu chữa người bị thương và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Thơ cũng chỉ đạo UBND TP hỗ trợ mỗi người bị tử nạn 5 triệu đồng, hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, phía huyện cũng đã quyết định hỗ trợ 3 triệu đồng cho người chết và 1 triệu đồng cho người bị thương. 

Hiện, CSGT TP.Đà Nẵng và cơ quan điều tra công an huyện Hòa Vang đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Số hành khách trên xe ô tô khách cũng đã được chuyển sang xe khác tiếp tục hành trình.

Tuyến đường Hoàng Văn Thái mở rộng lên Bà Nà mới hoàn thành với nguồn vốn hơn 1.000 tỉ đồng. Nhiều người cho rằng, vị trí đặt đèn tín hiệu giao thông tại điểm xảy ra tai nạn chưa hợp lý.

Trung tá Nguyễn Văn Tăng cho biết, việc điều tra nguyên nhân tai nạn và hỗ trợ người thương vong vẫn đang triển khai nên chưa thể nói đến vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem