Đá quá hay, kình địch của Công Phượng gây sốt trên đất Thái Lan

Thứ năm, ngày 26/04/2018 09:10 AM (GMT+7)
Kình địch của Công Phượng, Aung Thu gây sốt trên đất Thái Lan; đội bóng của Công Vinh bị phạt vì CĐV Hải Phòng...
Bình luận 0

Tỏa sáng rực rỡ, kình địch của Công Phượng gây sốt trên đất Thái Lan

Ở trận đấu của Police Tero với Sukhothai tại vòng 11 Thai League 1 vừa qua, tiền đạo trẻ Aung Thu - người được cho là đại kình địch của Công Phượng ở các lứa trẻ trước đây, đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 65, qua đó mang về 3 điểm cho đội chủ sân Boonyachinda. Cầu thủ đến từ Myanmmar đang có phong độ rất cao ngay trong mùa giải đầu tiên ở Thai League 1.

img

Aung Thu đang tỏa sáng ở Thái Lan, trong khi Công Phượng không có được phong độ cao.

Pha lập công vừa qua đã biến anh trở thành người ghi bàn nhiều nhất cho Police Tero ở mùa giải năm nay với 6 bàn thắng. Đáng chú ý, đây đã là bàn thắng thứ 4 của Aung Thu trong 4 trận gần nhất. Nhờ phong độ chói sáng của tân binh 21 tuổi, Police Tero đã vươn lên vị trí thứ 13 trên BXH, tạm thời thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Từ khi Thai League cho phép đăng kí một cầu thủ ASEAN như nội binh, rất nhiều ngôi sao trong khu vực đã tìm đến giải đấu này nhưng không mấy ai thành công như Aung Thu. Trong khi sao trẻ của Myanmar đang gây sốt trên đất Thái Lan thì Công Phượng lại có phong độ khá tệ tại V.League, chân sút của HAGL mới chỉ ghi được 1 bàn duy nhất trên chấm phạt đền sau nửa năm tịt ngòi.

Đội bóng của Công Vinh bị phạt vì CĐV Hải Phòng

Đội bóng của Quyền Chủ tịch Công Vinh đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ Ban Kỷ luật VFF sau khi để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Thống Nhất. Cụ thể, tại vòng 6 V.League 2018, trong trận đấu giữa CLB TP HCM và CLB Hải Phòng, CĐV đất Cảng đã đốt 3 quả pháo sáng gây náo loạn khán đài.

Đại diện BTC sân Thống Nhất cho biết, dù đã kiểm tra nghiêm ngặt nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn pháo sáng ở cửa an ninh. Được biết, Ban Điều hành V.League 2018 đã gửi hồ sơ sang Ban Kỷ luật VFF và án phạt nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Trước đó, ở vòng 1 V,League 2018, sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC cũng bị phạt 40 triệu đồng do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng.

HAGL nhận tin xấu từ Tuấn Anh

Sau ca phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc, các bác sĩ dự đoán Tuấn Anh sẽ mất khoảng 6 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, với một người đã từng có tiền sử về chấn thương nhiều như Tuấn Anh thì mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Cụ thể, theo thông tin mới nhất, tiền vệ Tuấn Anh sẽ không kịp hồi phục để tham dự ASIAD 18 hay AFF Cup 2018 do quá trình hồi phục sau phẫu thuật kéo dài đến 1 năm.

Sau pha va chạm với đồng đội phút 17, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL ở vòng 2 V.League 2018. Trước đó, tiền vệ người Thái Bình có tiền sử chấn thương và đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng cùng U23 và tuyển Việt Nam.

Kiên Lê (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem