Đá "Siêu kinh điển", Barcelona nhận hung tin từ Neymar

Hữu Tuấn (Theo Goal) Thứ sáu, ngày 21/04/2017 12:30 PM (GMT+7)
LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) vừa quyết định bác đơn kháng án của Barcelona về trường hợp của tiền đạo Neymar. Điều đó có nghĩa, chân sút người Brazil sẽ vắng mặt ở trận El Clasico với Real Madrid vào rạng sáng 24.4 tới.
Bình luận 0

Ở trận thua 0-2 trước Malaga ở vòng 31 La Liga diễn ra rạng sáng 9.4 vừa qua, tiền đạo Neymar đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 vào phút 65. Theo luật, ngôi sao 25 tuổi chỉ bị treo giò 1 trận.

Tuy nhiên, trong lúc vào đường hầm, Neymar đã có hành động vỗ tay “khen đểu” trọng tài thứ 4. Vì vậy, tiền đạo người Brazil đã bị LĐBĐ Tây Ban Nha ban hành án phạt cấm thi đấu 3 trận.

img

Neymar (số 11) nhận thẻ đỏ ở trận gặp Malaga.

Án phạt này khiến Neymar không thể góp mặt ở trận đấu với Real Sociedad (Barca thắng 3-2), Real Madrid và Osasuna. Với hy vọng chân sút chủ lực của mình được giảm án phạt để góp mặt ở trận Siêu kinh điển, Ban lãnh đạo Barcelona đã gửi đơn kháng cáo lên RFEF.

Mặc dù vậy, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá xứ sở bò tót vừa quyết định giữ nguyên án phạt đối với Neymar. Điều đó có nghĩa, tuyển thủ Brazil chính thức phải làm “khán giả bất đắc dĩ” ở trận El Clasico với Real Madrid trên sân Bernabeu vào rạng sáng 24.4 tới.

Chắc chắn, sự vắng mặt của Neymar sẽ khiến sức mạnh trên hàng công Barca suy giảm đáng kể. Trong 3 mùa giải gần đây, chân sút sinh năm 1992 cùng với Lionel Messi và Luis Suarez hợp thành “tam tấu” nguy hiểm nhất thế giới.

Trước khi trận Siêu kinh điển diễn ra, Barca đang xếp thứ 2 trên BXH La Liga với 72 điểm sau 32 trận, kém đại kình địch Real 3 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Nếu muốn cạnh tranh ngôi vô địch, gã khổng lồ xứ Catalan buộc phải giành chiến thắng ở cuộc thư hùng sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem