Đa số đồng tình với cách chia tiền mới

Thứ sáu, ngày 24/12/2010 06:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tiếp tục lấy ý kiến người bị thiệt hại do Vedan gây ra, ngày 23-12, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, Đồng Nai đã tổ chức bốn địa điểm họp dân, phát ra tổng cộng hơn 1.600 phiếu.
Bình luận 0

Cuối buổi chiều, Ban kiểm phiếu cho biết, hầu hết các hộ chuyên đánh bắt thuỷ hải sản đã đồng ý với cách tính theo hệ số cho từng ngành nghề mà Ban chỉ đạo đã đưa ra. Riêng các hộ nuôi trồng thuỷ hải sản, khoảng hơn chục hộ không đồng ý với phương thức này.

Ông Lương Văn Trường - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Thái cho biết, cũng giống như người dân xã Long Phước (lấy ý kiến ngày 22-12), lý do họ không đồng tình là nếu tính theo cách này, họ sẽ bị thiệt bởi diện tích mặt nước nuôi trồng của họ đã được Viện Môi trường - Tài nguyên xác định là vùng ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem