Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật

Theo Quang Phong (Trí Thức Trẻ) Thứ bảy, ngày 08/08/2020 12:05 PM (GMT+7)
Đáng chú ý là Tesla với 3 cái tên xuất hiện trong danh sách 10 xe cũ bán chạy nhất.
Bình luận 0

Khảo sát của iSeeCars tại thị trường xe Bắc Mỹ cho thấy một sự thật khá phũ phàng: SUV/crossover và bán tải có thể được người mua xe mới chuộng nhưng ở phân khúc xe cũ, sedan và hatchback vẫn là vua nhờ giá bán và độ thực tiễn tương ứng. Ngoài ra, một thương hiệu đang làm mưa làm gió trên thị trường cũng gây bất ngờ khi thể hiện được sức hút ngay cả trên thị trường xe cũ…

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 1.

10. Tesla Model S: Tìm được chủ mới sau 50,7 ngày.


Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 2.

9. Toyota Corolla Hatchback: Tìm được chủ mới sau 50,2 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 3.

8. Honda Accord: Tìm được chủ mới sau 50 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 4.

7. Infiniti Q60: Tìm được chủ mới sau 49,4 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 5.

6. Tesla Model X: Tìm được chủ mới sau 47,6 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 6.

5. Honda Civic: Tìm được chủ mới sau 47,4 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 7.

4. Toyota Yaris: Tìm được chủ mới sau 44,8 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 8.

3. Subaru BRZ: Tìm được chủ mới sau 44,5 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 9.

2. BMW X6: Tìm được chủ mới sau 43 ngày.

Đa số người mua xe cũ vẫn chọn xe Nhật  - Ảnh 10.

1. Tesla Model 3: Tìm được chủ mới sau 29,3 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem