Đã tìm được thân nhân hài cốt liệt sĩ kèm tấm bia đá dưới gốc xà cừ

Ngọc Vũ Thứ ba, ngày 28/05/2019 17:14 PM (GMT+7)
Hài cốt liệt sĩ kèm tấm bia đá được phát hiện dưới gốc xà cừ tại Quảng Trị đang được thân nhân làm thủ tục để đưa về quê nhà Hải Dương.
Bình luận 0

Ngày 28/5, Sư đoàn 968 cho biết, đã nhận được thông tin chính xác về tấm bia đá được phát hiện cùng với một hài cốt liệt sĩ ở khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu (huyện Cam Lộ, Quảng Trị) từ Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị.

img

Thân nhân liệt sĩ Lưu Văn Phóng thắp hương nơi phát hiện hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Quốc Khánh

Theo đó, bia đá ghi tên liệt sĩ Lưu Văn Phóng, nhập ngũ 1949, hy sinh 2/4/1972, quê Cao Thắng, Thanh Miện, Hải Hưng, … ông Lâu 1. Trong đó, phần "…" là ký tự không xác định được.

Trước đó, khi đọc bằng mắt thường, tên liệt sĩ được phỏng đoán sai là "Đào Văn Phóng".

Cùng ngày, gia đình liệt sĩ Lưu Văn Phóng đã vào Quảng Trị làm các thủ tục để nhận lại hài cốt người thân.

img

Tấm bia đá được phát hiện kèm với hài cốt liệt sĩ Lưu Văn Phóng. Ảnh: Quốc Khánh

Thầy Lưu Công Định (cháu gọi liệt sĩ Phóng là chú ruột, giảng viên trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh) cho biết, nhiều năm qua gia đình đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chưa có kết quả. Nay vô tình phát hiện hài cốt của chú ruột tại trường nên rất vui mừng.

Gia đình đang làm thủ tục để đón hài cốt liệt sĩ Phóng về quê ở Thanh Miện (Hải Dương).

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 26/5, người dân hạ cây xà cừ ở khuôn viên trường THPT Lê Thế Hiếu thì phát hiện dấu vết hài cốt liệt sĩ.

Nhận thông tin, đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 968 đã cất bốc hài cốt này, kèm di vật là cúc áo, đầu đạn và một tấm bia đá màu trắng ghi thông tin liệt sĩ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem