Đặc cách

Thứ hai, ngày 10/11/2014 06:06 AM (GMT+7)
- Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đề xuất đặc cách cho thí sinh đặc biệt là cụ ông Lê Phước Thiệt, 81 tuổi vừa nộp đơn đăng ký thi cao học tại trường.
Bình luận 0

- Tuổi đó còn ham đi học, thật là tấm gương học tập suốt đời đáng để lớp trẻ noi theo.

- Chính hiệu trưởng trường này cũng nói như thế, và thêm rằng ở tuổi đó, cụ đi học đâu phải vì danh vị hay cơm gạo mà áp lực, vậy cũng không nên áp lực chi nữa với thí sinh đặc biệt này.

- Hóa ra học là vì danh vị và kiếm cơm thôi sao?

- Có thể hiệu trưởng nói chưa hết ý, nhưng bảo sẽ đề xuất lên bộ đặc cách cho cụ Thiệt và miễn toàn bộ học phí.

- Miễn thu tiền là chuyện của trường, tùy. Nhưng đặc cách miễn thi là chuyện của Bộ GDĐT, tôi thấy không nên, vì bất công nghiêm trọng về… giới tính.

- Là sao?

- Tôi giả sử nếu thí sinh này là nữ, lại là Mẹ Việt Nam Anh hùng, thì có được miễn thi cao học không? Ngay cả thi đại học, đề xuất cho Mẹ Việt Nam Anh hùng cộng thêm 2 điểm thi, mà còn bị bác vì cho là “không thực tế”, vậy lẽ nào cấp học cao hơn mà tuyển thẳng thì vô lý quá.

- Ừ nhỉ, chính cụ Thiệt cũng không muốn đặc cách đấy.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem