Phan Thanh Hữu khai không liên hệ với chủ hàng ở Singapore và muốn đưa hàng về phải xin nhiều lực lượng

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 28/10/2022 14:54 PM (GMT+7)
Hữu khai tàu của mình nhận xăng ở vùng biển Việt Nam và bản thân là người chở hàng, không phải người liên hệ với chủ hàng ở Singapore. Hàng mang về chỉ đưa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tứ phân phối, còn Hữu không tự bán cho các kênh ở Việt Nam.
Bình luận 0

Phan Thanh Hữu khai không trực tiếp liên lạc mua xăng lậu

Tiếp tục phiên xét hỏi, bị cáo Phan Thanh Hữu, "ông trùm" trong đại án xăng lậu cho biết, bản thân đồng ý với kết quả điều tra và cáo trạng, tuy nhiên không nhất trí về số lượng hàng bán ra. 

Phan Thanh Hữu khai không liên hệ với chủ hàng ở Singapore và muốn đưa hàng về Việt Nam phải xin nhiều lực lượng - Ảnh 1.

Bị cáo Phan Thanh Hữu. Ảnh: Tuệ Mẫn

"Viễn biết tiếng Anh nên nhận phiên dịch cho bị cáo, sau đó báo thủ tục lại. Viễn khai có nhiều phần sai không đúng thực tế. Trong vụ án, Viễn là người liên lạc với chủ hàng ở Singapore rồi thống nhất với bị cáo để bị cáo đưa tiền cho anh Hùng, sau đó anh Hùng giao cho chủ hàng. Anh Hùng chỉ làm bất động sản, không liên quan đến xăng dầu nhưng góp vốn với bị cáo", Hữu khai. 

Hữu khai tại tòa là trong quá trình bị tạm giam từng bị tát 2 lần và có nhiều lời khai của bị cáo theo hướng dẫn của điều tra viên tên là Đ. của Phòng PC03. "Bị cáo khai nhận như vậy là vì con trai bị cáo tên Phan Lê Hoàng Anh. Bị cáo muốn xin cho con trai được tại ngoại, bị cáo thương con nên mới bị ép. Lúc đầu, bị cáo khai đúng sự thật thì một cán bộ điều tra tên là Đ. nói khai vậy thì làm sao con anh được cho tại ngoại được nên mới làm theo", Hữu khai.

Tuy nhiên, điều tra viên tên Đ. có mặt tại tòa và khẳng định không có chuyện mớm cung, ép cung đối với bị cáo Hữu.

Hữu cho biết do khách hàng chê màu xăng nên Hữu đã mua bột màu về pha vào xăng để ra màu giống với xăng bán tại Việt Nam.

Khi nói về liên kết mua bán xăng với Công ty Vân Trúc, Hữu khai không trực tiếp làm việc với công ty này mà thông qua Tứ. 

Phan Thanh Hữu khai không liên hệ với chủ hàng ở Singapore và muốn đưa hàng về Việt Nam phải xin nhiều lực lượng - Ảnh 2.

Hữu khai làm ăn với Viễn từ tháng 3/2020

Tuy nhiên, HĐXX công bố bút lục 20549 thì đại diện Công ty Vân Trúc khai mua xăng của Hữu với giá cạnh tranh và chiết khấu cao. Biết Hữu nhập xăng lậu nhưng chiết khấu cao nên vẫn mua. 

"Hữu chủ động đến kho xăng của tôi để giới thiệu về xăng nhập lậu và sau đó chúng tôi dùng tàu nhận xăng từ tàu của Hữu mang về bán", trích lời khai bị cáo Vân.

Clip: Lời khai của Phan Thanh Hữu

Khi HĐXX hỏi bị cáo Hữu về việc nhập xăng lậu ra sao, Hữu khai đã đưa các tàu Nhật Minh ra ngoài biển để nhận xăng ở hai tàu Pacific Ocean, Western Sea nhập về. Hữu và Viễn bắt đầu hợp tác làm ăn từ tháng 3/2020. Thời điểm này, Hữu buôn lậu xăng qua Campuchia, nhưng sau đó hợp tác với Viễn và một số người đưa xăng lậu vào Việt Nam. 

Bị cáo Hữu cho rằng Đào Ngọc Viễn trình bày tại tòa nhiều nội dung sai. Mối quan hệ bị cáo với Viễn không giống cáo trạng nêu. Bị cáo xin nhiều lần đối chất với Viễn nhưng cơ quan công an bác hết. Viễn là người thực hiện thanh toán cho chủ hàng Singgapore. Bị cáo chỉ là trung gian chở thuê hàng.

Phan Thanh Hữu khai không liên hệ với chủ hàng ở Singapore và muốn đưa hàng về Việt Nam phải xin nhiều lực lượng - Ảnh 4.

Cơ quan chức năng huy động rất đông lực lượng bảo vệ phiên tòa. Ảnh: Tuệ Mẫn

Về việc tiếp nhận xăng lậu, bơm xăng từ tàu này sang tàu khác, Hữu cho hay là phải xin cho hai tàu Pacific Ocean, Western Sea vào vùng biển Việt Nam. Sau đó, bị cáo cho tàu Nhật Minh ra nhận xăng lậu.

HĐXX hỏi việc đưa xăng vào vùng biển Việt Nam và vào sông để bơm các thuyền nhỏ đưa vào đất liền tiêu thụ thì cần phải gọi cho ai. Hữu khai là muốn cho tàu vào vùng biển Việt Nam để bơm xăng vào các tàu nhỏ thì phải xin cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và cảng vụ đường sông. 

Hữu cho rằng từ khi mua xăng lậu đến khi bị bắt thì số hàng khoảng gần 190 triệu lít xăng không phải gần 200 triệu lít. Nhưng nếu buôn lậu xăng tại Việt Nam thì chỉ là gần 130 triệu lít vì khoảng 60 triệu lít bị cáo sử dụng các tàu Nhật Minh vận chuyển bán sang Campuchia. 

"Khoảng 60 triệu lít xăng đó không thể tính vào việc bị cáo thu lợi bất chính ở Việt Nam, như vậy là không đúng", bị cáo Hữu nhấn mạnh.

Phan Thanh Hữu khai không liên hệ với chủ hàng ở Singapore và muốn đưa hàng về Việt Nam phải xin nhiều lực lượng - Ảnh 5.

Hữu khai con trai là bị cáo Hoàng Anh (thứ 2 từ trái qua) chỉ làm việc theo cha sai bảo, không thu lợi và Hữu chỉ cho con tiền tiêu vặt.

Liên quan đến việc bán xăng cho Vân Trúc, bị cáo Nguyễn Hữu Tứ khai bản thân cũng không tự bán hàng cho Công ty Trúc Vân. Tuy nhiên Tứ được Hữu nhờ chở xăng giao cho Vân Trúc và không có thu lợi mà chỉ nhận tiền đổ xăng cho tàu.

Còn bị cáo Trần Thị Thanh Vân nói rằng Hữu là người chủ động xuống gặp vợ chồng Vân để bán cho vợ chồng Vân 35 triệu lít xăng. Tuy nhiên Vân không biết đây là xăng lậu, chỉ biết chiết khấu cao nên mua. Sau đó, vợ chồng Vân được Tứ đưa xuống kho Nam Phong gặp Tứ và ký hợp đồng mua bán xăng.

Bản thân bị cáo Hữu từng tham gia trong quân đội, gia đình cũng có nhiều người từng gia nhập quân ngũ. Khi chuyển ra ngoài đi tàu Viễn Dương nên làm đơn xin nghỉ sinh hoạt. Hữu dùng 10 điện thoại để phục vụ liên lạc trong thời gian tham gia đường dây.

Theo cáo trạng để kết hợp làm ăn, buôn bán, Hữu góp vốn 40%, nhóm của Viễn góp 60% (Viễn góp 10%, ba người khác góp 50%), ăn chia theo tỉ lệ 4/6.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem