đại án tham nhũng

  • Khoảng hơn mươi năm trở về trước, đặc biệt là những năm cuối của thế kỷ XX, hầu hết các vụ đại án chỉ có các chủ doanh nghiệp hầu tòa. Nay thì ngược lại, xuất hiện nhiều hơn các lãnh đạo bộ ngành, đứng đầu tỉnh, thành phố cùng ra tòa với các chủ doanh nghiệp. Sự khác biệt đó cho chúng ta thấy điều gì?
  • Chiều nay (23/12), tiếp tục phiên tòa vụ Mobifone –AVG, đại diện Viện Kiểm sát đã dẫn chứng việc bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Bộ Thông và Truyền thông về ý thức khắc phục hậu quả nhưng gia đình không hợp tác.
  • Muốn được lòng dân và có uy tín cao, tất yếu phải duy trì chế độ chỉnh đốn Đảng và thật nghiêm minh, công tâm khi xem xét kỷ luật, không được nương nhẹ với một ai...
  • Sáng nay (20/12), trong phần tự bào chữa, bị cáo Phạm Thị Phương Anh (trước khi bị khởi tố là Phó Tổng giám đốc Mobifone) đã nói những lời thống thiết trong nước mắt.
  • Bị cáo Phạm Thị Phương Anh, cựu Phó TGĐ của Mobifone đã bật khóc trước tòa khi trả lời câu hỏi của luật sư (LS).
  • Sáng ngày 26/7/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp thứ 16 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2019
  • Đọc cáo trạng tại tòa, đại diện Viện KSND thành phố Hà Nội cho biết: Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của Tổng cục V, Bộ Công an để đề nghị các Bộ, ngành và Chính quyền địa phương cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của các dự án nhà, đất công sản có diện tích lên tới hàng ngàn m2 ở hai thành phố lớn.
  • Sáng nay (25.6), phát biểu khai mạc Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cuộc đấu tranh PCTN còn khó khăn, phức tạp, gian khổ, lâu dài, đầy thử thách, chịu sức ép rất lớn từ rất nhiều phía.
  • Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Long An) cho rằng, trong khi người lao động nông thôn một nắng hai sương, góp nhặt vài nghìn đồng, vài chục nghìn đồng, có khi mất trắng do thiên tai dịch bệnh... thì có những đại án tham nhũng thất thoát nghìn tỷ, hỏi sao dân không chua xót.
  • “Hành vi tham nhũng chính là việc lợi dụng chức vụ quyền hạn làm cản trở sự phát triển, nó tạo sự bất công giữa người làm việc chính trực với những người chỉ lo vun vén cá nhân. Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) chính là loại bỏ những bệnh tật trong cơ thể, như vậy sẽ tạo cho cơ thể khỏe mạnh hơn để phát triển, đó là vấn đề biện chứng”, TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện khoa học Thanh tra (Thanh tra Chính phủ) đã nói như vậy khi trao đổi với Dân Việt.