• Suốt hai ngày diễn ra phiên tòa xét xử Phạm Công Danh, Trầm Bê cùng các đồng phạm nhiều lần bị gián đoạn do liên quan đến vấn đề sức khỏe của bị cáo Trầm Bê, Phạm Công Danh và một số bị cáo khác.
  • Nhiều nhân vật có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án được tòa triệu tập tham dự phiên tòa nhưng không thấy xuất hiện trong ngày đầu tiên xét xử (8.1).
  • Trong giai đoạn 2 của vụ án, Phạm Công Danh được xác định đã chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên của mình thành lập hoặc mượn pháp nhân, lập các hồ sơ khống để vay tiền tại 3 ngân hàng lớn, gây thiệt hại cho Ngân hàng xây dựng (VNCB) hàng ngàn tỷ đồng.  
  • Mới đây, ông Trầm Bê bị đề nghị truy tố bổ sung cùng 21 bị can trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trầm Bê được Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) xác định đã gây thiệt hại 1.835 tỷ đồng cho VNCB...
  • Ngày 31.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thông báo quyết định khởi tố bị can Phạm Thị Trang (tức Trang “phố núi”, 43 tuổi, tại Nghệ An, đăng ký thường trú tại phường Tân Định, quận 1, TP.HCM, chỗ ở tại khu Sài Gòn Peal, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM), về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, theo Điều 165, Bộ luật Hình sự.
  • Người phụ nữ này bị khởi tố không quá bất ngờ khi liên quan đến ông Phạm Công Danh - Ngân hàng Xây dựng (VNCB).
  • Nhiều thắc mắc xung quanh việc khởi tố bị can, khám xét nhà nhưng không thấy bị can Hứa Thị Phấn xuất hiện. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, "bà trùm" một thời của TrustBank được tại ngoại do đang điều trị tại bệnh viện.
  • Bà Hứa Thị Phấn cùng một số người bị TAND TP.HCM cho là có nhiều sai phạm, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín (Trustbank - tiền thân của VNCB) trước khi giao cho ông Phạm Công Danh tiếp quản.
  • Cho rằng quan điểm của đại diện VKS gây ảnh hưởng đến quyền lợi của thân chủ và làm trầm trọng thêm vấn đề, một số luật sư biện hộ cho các bị cáo, cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã lên tiếng phản bác.
  • Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín (TrustBank), tiền thân của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB); trong đó có ông Hoàng Văn Toàn, cựu Chủ tịch Ngân hàng TrustBank.