Đại biểu kỳ vọng gì với Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII?

Gia Khiêm Thứ tư, ngày 27/12/2023 13:32 PM (GMT+7)
Chia sẻ với PV Dân Việt, nhiều đại biểu bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng BCH Trung ương Hội NDVN nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có những đột phá, cách làm đổi mới sáng tạo hơn nâng tầm vị thế phát triển.
Bình luận 0

Những kỳ vọng mới vào Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII

Sáng nay 27/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII đã ra mắt BCH Trung ương Hội NDVN nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã bầu ra 111 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VIII. 111 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là những người có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ để đảm đương nhiệm vụ do Đại hội giao phó.

Đại biểu kỳ vọng gì với Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII? - Ảnh 1.

Thay mặt BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu trước Đại hội VIII. Ảnh: Lê Hiếu

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII họp ngày 26/12/2023 tại Phòng họp Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Hội nghị đã bầu 18 Ủy viên Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, tái đắc cử chức danh Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

4 đồng chí: Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính, Bùi Thị Thơm và Nguyễn Xuân Định tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Đại biểu kỳ vọng gì với Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII? - Ảnh 2.

Bà Phan Kim Loan, Trưởng Ban kinh tế - Xã hội (Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang). Ảnh: Gia Khiêm

Chia sẻ với PV Dân Việt, bà Phan Kim Loan, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội (Đoàn đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang) cho biết, nhiệm kỳ này rất quan trọng đối với Hội Nông dân Việt Nam khi vừa được Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 46-NQ/TW về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

"Chúng tôi hy vọng, Ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có những cách làm đổi mới, sáng tạo hơn, thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gồm: Đổi mới phương thức tập hợp, đoàn kết nông dân; phát triển kinh tế tập thể và nâng cao trình độ cho nông dân. Đây là tiền đề giúp cho các cấp hội và Hội Nông dân Việt Nam, hội viên nông dân thực hiện tốt phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong thời gian tới", bà Loan chia sẻ.

Đại biểu kỳ vọng gì với Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII? - Ảnh 3.

Đoàn Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: Gia Khiêm

Bà Loan cũng kỳ vọng những bước đột phá đó sẽ là sự khởi sắc cho Hội Nông dân Việt Nam nói chung, hội viên Hội Nông dân cả nước nói riêng. 

"Đối với Kiên Giang, Hội Nông dân cũng đã chuẩn bị những bước đột phá, phát triển về kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển các dịch vụ, ngành nghề. Kiên Giang đặc thù là biển đảo nên sẽ có những định hướng phát triển kinh tế biển làm sao cho sánh ngang tầm với các nước, kinh tế sẽ có bước đột phá hơn và khai thác hết tiềm năng, lợi thế của Kiên Giang", bà Loan cho hay.

Nhìn con số đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, bà Loan vô cùng ấn tượng. Bà kỳ vọng trong nhiệm kỳ này, lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam sẽ quan tâm hơn về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể. Đó là tiền đề để hội viên nông dân liên kết theo chuỗi giá trị hoặc định hướng theo Nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thực hiện tốt Nghị quyết này về vấn đề phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn sẽ là hướng đi mới bền vững hơn. 

"Tại Đại hội sáng ngày 26/12, sau khi nghe bài phát biểu chỉ đạo dài khoảng 42 phút của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tôi cảm thấy rất vinh dự, xúc động. Tôi luôn ghi nhớ những gợi mở, chỉ đạo hướng tới của Tổng Bí thư. Đó là một trong những kim chỉ nam cho chúng tôi bám theo những hướng dẫn chỉ đạo đó để thực hiện tốt hơn vai trò của cấp Hội Nông dân. Đặc biệt là cấp lãnh đạo Hội phải ghi nhớ những bài phát biểu, xem như đó là Nghị quyết hay một chương trình mà chúng ta bám vào thực hiện tốt hơn trong thời gian tới", bà Loan bày tỏ.

Kỳ vọng nhiều đột phá, sáng tạo mới

Đồng quan điểm trên, bà Phạm Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương chia sẻ, sự kỳ vọng với Ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có đổi mới, đột phá, so với nhiệm kỳ trước. Từ đó, lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam sẽ có những giải pháp và nhiệm vụ trong đổi mới, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, sáng tạo những mô hình chi tổ Hội Nông dân nghề nghiệp để thu hút hội viên, mang lại nhiều lợi ích cho hội viên nông dân. 

Đại biểu kỳ vọng gì với Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII? - Ảnh 5.

Bà Phạm Thanh Thuỷ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương. Ảnh: Gia Khiêm

"Đối với Hội Nông dân Hải Dương nhiệm kỳ qua có rất nhiều mô hình hợp tác chi tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với mô hình kinh tế tập thể nhiều mô hình tốt, bao tiêu sản phẩm. Ban chấp hành nhiệm kỳ này nông dân rất tin tưởng, Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới giai cấp nông dân, tổ chức Hội. Điều đó cho thấy, lãnh đạo Đảng, Nhà luôn dành sự quan tâm đặc biệt, mạnh mẽ đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, chủ động kinh tế. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ tới Hội Nông dân Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới sáng tạo đột phá phát triển hơn so với nhiệm kỳ trước đó", bà Thuỷ nói. 

Đại biểu kỳ vọng gì với Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ VIII? - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh nấm sạch và rượu Xuân Hưng, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tại Đại hội. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh nấm sạch và rượu Xuân Hưng, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bày tỏ sự tin tưởng vào Ban chấp hành nhiệm kỳ khoá VIII .

"Tôi mong muốn Ban chấp hành nhiệm kỳ khóa VIII phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ của Đại hội đề ra, đưa công tác của Hội Nông dân ngày càng đi lên. 

"Với hợp tác xã thì tôi mong muốn các cấp Hội quan tâm nhiều hơn nữa, tạo điều kiện cho hợp tác xã vay vốn để mở rộng quy mô phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động. Góp phần đưa phong trào nông dân ngày càng phát triển, tạo điều kiện cho các hợp tác xã nâng cao năng lực (vốn, công nghệ, lao động…).

Từ đó, hợp tác xã nông nghiệp sẽ có điều kiện mở rộng quy mô, trình độ sản xuất, kinh doanh trong thời đại kỷ nguyên số, theo đúng nội dung Nghị quyết 20 của BCH Trung ương Đảng khóa 13 và Nghị quyết Đại hội HND Việt Nam khóa VIII này", bà Xuân nói thêm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem