Đại biểu Việt Nam-Lào-Campuchia thăm quan mô hình 3 tỷ/ha/năm

Phong Lâm Thứ hai, ngày 02/12/2019 12:34 PM (GMT+7)
Đoàn đại biểu nông dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã đánh giá rất cao và ngạc nhiên về doanh thu hơn 3 tỷ đồng/ha/năm của Công ty Đà Lạt Hasfarm tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).
Bình luận 0

Sáng ngày 2/12, trong khuôn khổ Chương trình gặp mặt hữu nghị nông dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia gắn với Hội chợ nông sản sạch diễn ra tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu 3 nước tham quan mô hình trồng hoa công nghệ cao của Công ty Đà Lạt Hasfarm.

Video đoàn đại biểu nông dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham quan mô hình trồng hoa công nghệ cao tại Đà Lạt.

img

Trưởng đoàn 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia nhận hoa chúc mừng của đại diện Công ty Đà Lạt Hasfarm trong buổi tham quan.

img

Ông Trần Văn Bảo – Phó Tổng Giám đốc công ty Dalat Hasfarm (thứ 2 bên phải) giới thiệu về Công ty Đà Lạt Hasfarm. Công ty này đã được thành lập 25 năm, đây cũng là nơi sản xuất và xuất khẩu hoa và cây giống lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á.

img

Đà Lạt Hasfarm là công ty có 100% vốn nước ngoài với diện tích 320ha tại 4 huyện lân cận. Hiện tại, rộng nhất là trang trại tại huyện Đơn Dương với 250ha. Theo ông Bảo, diện tích của công ty nhiều là do, với mỗi loại hoa sẽ đòi hỏi độ cao, điều kiện khí hậu, nhiệt độ khác nhau. Vì vậy,  công ty sẽ phải làm ở những huyện có độ cao khác nhau để đáp ứng nhu cầu của thị trường.

img

Hiện nay, công ty đã liên kết với 200 hộ nông dân để sản xuất hoa, doanh thu 80 triệu đô la Mỹ mỗi năm.  Đến nay các sản phẩm hoa đã xuất khẩu ra 17 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới trong đó có Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

img

Ông Mê-a Pi-sét, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Campuchia, Trưởng đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia cũng cho biết, mỗi năm nước này cũng nhập hơn 30.000 đôla hoa hồng từ Đà Lạt.

img

Ông Trần Văn Bảo cho biết, trong mỗi gian nhà kính của đơn vị sẽ có hệ thống máy sưởi, quạt, phun sương để đảm bảo điều kiện theo yêu cầu của từng loại hoa sao cho đạt năng suất cao nhất khi canh tác. Hiện nay, với mỗi ha trồng ha, công ty này có doanh thu hơn 3 tỷ đồng/ha/năm.

img

Đồng chí Thào Xuân Sùng đánh giá rất cao mô hình của Công ty Đà Lạt Hasfram, việc công ty liên kết với công ty sẽ tạo điều kiện để cho người nông dân tăng thu nhập, giải quyết lao động của địa phương...

img

Hiện nay, Công ty Đà Lạt Hasfarm đã giải quyết việc làm chơ hơn 4.000 lao động tại địa phương, toàn bộ hơn 250ha nhà kính hiện đại của công ty được nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu, có thể chịu được sức gió cấp 12, nếu trời mưa hoặc gió lớn thì hệ thống mái sẽ tự động đóng, mở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem