Đại chiến Syria: Mỹ xóa sạch dấu vết

Sputnik Thứ sáu, ngày 18/10/2019 10:53 AM (GMT+7)
Liên minh Mỹ đã phá hủy kho đạn dược của chính mình để lại ở Syria trong khi rút lui, Đại tá Miles Cuggins thông báo.
Bình luận 0

img

“Vào ngày 16/10, sau khi tất cả quân nhân và thiết bị chiến thuật đã rút đi, hai máy bay F-15 của liên minh đã thực hiện thành công cuộc không kích được lên kế hoạch trước tại nhà máy xi măng Lafarge để phá hủy kho đạn dược và giảm thiểu chức năng sử dụng cơ sở vào mục đích quân sự”, ông giải thích.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia quân sự, đại tá về hưu Alexandr Zhilin đã nhận xét về tình hình này, đồng thời lưu ý: mọi thứ đều nói lên rằng người Mỹ rời bỏ vị trí của họ một cách vội vàng.

"Theo tôi, người Mỹ đang cố gắng chỉnh đốn tình hình một cách vội vã theo luật Anglo-Saxons, dùng bàn tay kẻ khác để kích động giao chiến. Những hành động của người Mỹ không hướng đến việc chuyển sang giải pháp chính trị, vì lợi ích của Syria. Họ muốn tạo ra một cái bẫy trong đó tất cả các bên liên quan sẽ phải đối mặt, chạm trán với nhau. Và sau đó, như họ thường làm, đứng bên lề, ném thêm củi gỗ vào lò cuộc chiến  và bảo vệ lợi ích của họ. Việc họ nổ tung kho đạn dược cho thấy họ đang vội, cần phải cuốn xéo. Để không lãng phí thời gian và ngăn chặn đạn dược rơi vào tay lực lượng có thể sử dụng chúng để chống lại IS, họ đã phá hủy chúng", Alexandr Zhilin nêu ý kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem