Đại chiến Việt Nam, LĐBĐ Thái Lan có quyết định cực khó hiểu

Minh Tú Thứ tư, ngày 14/08/2019 06:13 AM (GMT+7)
LĐBĐ Thái Lan đã quyết định bổ nhiệm 2 trợ lý cho HLV Nishino ở 2 trận đầu vòng loại World Cup 2022 của “Voi chiến”.
Bình luận 0

Theo tờ Siam Sports, sau cuộc họp cấp cao tại trụ sở LĐBĐ Thái Lan (FAT) tại Bangkok vào sáng nay (13/8), Chủ tịch Somyot Poompanmoung đã quyết định bổ nhiệm 2 trợ lý cho HLV Nishino.

img

Ông Anurak Srikerd.

Hai nhân vật được chọn là ông Sirisak Yodyardthai, cựu HLV ĐT Thái Lan, nhà cầm quân đã từ chức sau thất bại của “Voi chiến” ở King’s Cup 2019, trợ lý còn lại của ông Nishino là HLV Anurak Srikerd. Ông Anurak Srikerd từng giúp đội U19 Thái Lan vô địch giải U19 Đông Nam Á 2015.

Điều đáng ngạc nhiên là FAT chỉ bổ nhiệm ông Sirisak Yodyardthai và Anurak Srikerd làm trợ lý cho HLV Nishino ở 2 trận đầu vòng loại World Cup 2022 gặp Việt Nam (5/9) và Indonesia (10/9). Quyết định khó hiểu của FAT khiến NHM Thái Lan bàn tán xôn xao trên các fanpage về bóng đá của xứ "Chùa vàng".

NHM Thái Lan còn bày tỏ sự ngạc nhiên khi FAT không chọn huyền thoại Kiatisak làm trợ lý cho HLV Nishino mà chọn 2 ông Sirisak Yodyardthai và Anurak Srikerd, những người đã gây thất vọng trong thời gian qua.

Trước khi được FAT bổ nhiệm, ông Sirisak Yodyardthai từng thất bại tại King’s Cup khi dẫn dắt ĐT Thái Lan và phải từ chức ngay sau giải đấu này, trong khi ông Anurak Srikerd vừa bị đội bóng hạng Hai xứ “Chùa vàng” là Ayutthaya United sa thải vì thành tích kém cỏi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem