Thanh Thúy 1m93 sang Nhật Bản thi đấu, nhận lương tiền tỷ

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ ba, ngày 13/08/2019 15:10 PM (GMT+7)
Từ ngày 13/8, Trần Thị Thanh Thuý sẽ đến CLB hàng đầu Nhật Bản Denso Airybees để thử việc trong thời gian 1 tuần, trước khi chính thức thi đấu ở mùa giải 2019-20.
Bình luận 0

Trần Thị Thanh Thúy chưa đầy 22 tuổi nhưng đã trở thành chủ công xuất sắc nhất của bóng chuyền Việt Nam trong suốt những mùa giải vừa qua. Tay đập có chiều cao 1m93 không chỉ là trụ cột ở hàng công tuyển trẻ U23 cô còn là mũi tấn công không thể thiếu trong thành phần đội tuyển Việt Nam. Thanh Thúy cũng chính là 1 trong những cá nhân đóng góp công lớn giúp VTV Bình Điền Long An trở thành CLB số 1 Việt Nam. Ngoài ra, cô cũng từng có thời gian ra nước ngoài thi đấu cho Bangkok Glass (Thái Lan), Attack Line (Đài Loan)...

img

Trần Thị Thanh Thúy chuẩn bị xuất ngoại sang Nhật Bản. Ảnh: VTV.

Theo kế hoạch trước đó, Thanh Thuý sẽ lên đường sang Nhật Bản để thử việc trong màu áo Denso Airybees từ tháng 7. Tuy nhiên do gặp phải trục trặc thủ tục visa nên tuần lễ thử việc của Thuý “cò” đã được hoãn sang tháng 8, sau khi VTV Cup 2019 kết thúc.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Thái Bửu Lâm - giám đốc Công ty Thể thao MTV Bình Điền Long An - nói: "Hiện tại có nhiều CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kazakhstan, Thái Lan muốn có được chữ ký của Thanh Thúy. Nhưng chúng tôi ưu tiên để Thúy có trải nghiệm tại Nhật Bản, nền bóng chuyền nữ đang xếp hạng 6 thế giới.

Lẽ ra quá trình thử việc của Thúy đã diễn ra cuối tháng 7, nhưng phải thay đổi giờ chót vì vướng thủ tục visa. Tuy nhiên, CLB Denso Airybees rất quyết tâm chiêu mộ Thanh Thúy khi chấp nhận làm lại thủ tục visa, giấy tờ và mua lại vé máy bay....

Thanh Thúy sang Nhật để kiểm tra chuyên môn trước khi tiến hành ký kết hợp đồng. Chấn thương cũng là một phần thử thách với Thúy. CLB VTV Bình Điền Long An tạo mọi điều kiện cho Thúy "bơi ra biển lớn", nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Thúy".

Denso Airy Bees không còn quá xa lạ với các CĐV hâm mộ bóng chuyền Việt Nam bởi đây là đội bóng từng giành chức vô địch VTV Cup năm 2005. CLB này cũng là nơi sản sinh ra rất nhiều VĐV tài năng cho bóng chuyền nữ Nhật Bản như phụ công Kaori Inoue. Trong 2 mùa giải gần đây, thứ hạng của Denso tại giải VĐQG nước này cũng khá tốt với hạng 4 mùa giải 2017/2018 và hạng 5 mùa giải 2018/2019. Trong danh sách tập trung ĐTQG những mùa giải gần đây, CLB Denso Airy Bees cũng góp mặt khá nhiều VĐV như: chủ công Yurie Nabeya, phụ công Riho Ōtake, đối chuyền Mizuho Ishida…

Sang Denso Airy Bees thi đấu, Thanh Thúy có nhiều cơ hội phát triển bản thân và cũng kỳ vọng nhận được một mức lương hấp dẫn. Trước đó, cũng có một vài tay đập Thái Lan từng sang Nhật Bản thi đấu và nhận mức ưu đãi cực khủng. Cụ thể, Onuma nhận 8 tỷ đồng/năm, Chatchuon cũng được "lót tay" 6 tỷ đồng mùa...

Với một tay đập tuyệt vời như Trần Thị Thanh Thúy, ít nhất cô cũng có thể nhận được một con số tương ứng với tài năng của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem