Đại Cồ Việt
-
Một giả thiết khác kém thuyết phục hơn cho rằng, Đỗ Thích là nội gián của nhà Tống và mục đích giết cha con Đinh Bộ Lĩnh là để làm rối loạn triều đình, tạo cơ hội cho nhà Tống mang quân sang xâm lược.
-
Trong lịch sử khoa bảng của Việt Nam từ năm 1075 đến năm 1919, có nhiều kỷ lục đã xuất hiện. Nhưng đến nay, dòng họ danh giá có nhiều trạng nguyên nhất vẫn chỉ có một.
-
Theo Đại Việt sử ký toàn thư, có lần sứ thần nhà Tống đã làm thơ tôn Lê Hoàn tài ba không khác gì vua Tống. Chuyện kể rằng, có lần nhà vua bố trí sư Pháp Thuận giả làm người chở đò ra đón sứ giả Lý Giác. Khi gặp nhau, hai người đã mượn bài thơ vịnh ngỗng của Lạc Tân Vương đời Đường...
-
Cho đến nay, công ơn và danh tiếng của vị vua này vẫn được người đời sau ca tụng. Dưới thời ông, Đại Việt phát triển cực thịnh, vị thế được nâng tầm đáng kể.
-
Vua Đinh Tiên Hoàng và vua Lê Đại Hành cùng lấy Thái hậu Dương Vân Nga làm vợ. Khi mất, thi hài hai vị vua được chôn cất, thờ phụng ở Cố đô Hoa Lư (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), người yên nghỉ trên đỉnh núi, người dưới chân núi.
-
Vị tể tướng đầu tiên trong lịch sử Việt Nam chính là nhân tài kiệt xuất và cũng là bạn nối khố của Đinh Bộ Lĩnh - hoàng đế đầu tiên của nước Đại Cồ Việt.
-
Trong các đời vua thì người lập ra nhà nước Đại Cồ Việt là người duy nhất được so sánh với Tần Thủy Hoàng của Trung Quốc vì có quá nhiều điểm giống đến không tưởng.
-
Triều Lý trải qua 9 đời vua với tổng cộng 216 năm. Trong thời nhà Lý, nước Nam ta có nhiều thành tựu về cả văn hóa, giáo dục, tín ngưỡng, binh bị, lãnh thổ cũng được mở rộng… Phải chăng một phần vì nhà Lý thực lòng tín Phật và có những ông vua hết sức nhân từ như vua Lý Thánh Tông?
-
Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Đinh Tiên Hoàng Đế tại xã Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức được thực hiện trên diện tích 8.212m2. Theo dự kiến, dự án được thực hiện từ nay đến năm 2026.
-
Có một dòng sông nổi tiếng gắn liền với 3 trận đánh với chiến công lẫy lừng của quân, dân Đại Việt chống lại quân xâm lược phương Bắc. Đó là dòng sông Bạch Đằng, một dòng sông cổ tồn tại cho đến ngày nay, là địa phận giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng.