Đại diện 2 miền Triều Tiên ẩu đả ngay tại LHQ

Thứ ba, ngày 13/03/2012 16:28 PM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm qua, 12.3, một vụ ẩu đả đã xảy ra tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (LHQ) giữa các quan chức ngoại giao hai miền Triều Tiên.
Bình luận 0

Một bầu không khí “nóng ran” bao trùm Hội đồng Nhân quyền ở Geneva, Thụy Sĩ, hôm 12.3, khi các thành viên của tổ chức chức này bình luận về báo cáo nhân quyền của CHDCND Triều Tiên.

Tài liệu này do ông Marzuki Darusman - Báo cáo viên đặc biệt về tình hình nhân quyền tại CHDCND Triều Tiên - xây dựng.

Báo cáo cho biết, trong giai đoạn từ 9.2011 – 1.2012, việc tuân thủ các quy định về nhân quyền và nhân đạo ở CHDCND Triều Tiên “tiếp tục xấu đi”, đồng thời cho rằng, việc Bình Nhưỡng có nhà lãnh đạo mới thay thế ông Kim Jong-il là một cơ hội để nước này thực hiện cải cách.

Sau đó, đại diện của CHDCND Triều Tiên đã lên tiếng kịch liệt phản đối nội dung báo cáo, và cáo buộc, đó là sản phẩm của sự “bịa đặt”.

Kế đến, lần lượt các đại diện của Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản cũng đưa ra ý kiến công khai.

Trong lúc đại diện Nhật Bản còn chưa kết thúc bài phát biểu của mình, đại diện của CHDCND Triều Tiên đã đứng phắt dậy, hầm hầm rời khỏi phòng họp. Ngay sau đó, vụ ẩu đả đã xảy ra giữa đại diện CHDCND Triều Tiên và các đại diện của Hàn Quốc.

Lực lượng an ninh đã phải vào cuộc để ổn định tình hình. Cuộc họp với sự tham gia của 500 phái đoàn trên thế giới bị gián đoạn khá lâu vì “sự cố” trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem