Nhân quyền
-
Tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 57, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 27/9 đã thông qua kết quả rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam. Tại khóa họp, Việt Nam thông báo chấp thuận 271/320 khuyến nghị về quyền con người từ các nước.
-
Theo số liệu thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, ở Việt Nam có khoảng 5 triệu người bị nhiễm chất độc hóa học, bao gồm cả những người tham gia kháng chiến và người dân sinh sống trên địa bàn bị rải chất độc hóa học.
-
Việt Nam chủ trương thúc đẩy đối thoại và hợp tác về nhân quyền, không chính trị hoá. Với các nước, Việt Nam sẵn sàng trao đổi, hợp tác trên các vấn đề cùng quan tâm với cả các nước phương Tây và các nước đang phát triển, đồng quan điểm. Với các cơ chế nhân quyền, Việt Nam thể hiện thiện chí đối thoại, hợp tác.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, cái gọi là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã có nhiều luận điệu vu cáo, định kiến, với ý đồ xấu nhằm vào Việt Nam.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết thông tin về cam kết nhân quyền của Việt Nam cho đến năm 2099 là không chính xác.
-
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã có bài phát biểu xúc động tại lễ kỷ niệm 45 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Liên Hợp Quốc, trong đó ông nói rằng Liên Hợp Quốc tự hào được là đối tác của Việt Nam.
-
Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (HĐNQ) đã bế mạc Khóa họp thường kỳ lần thứ 51, sau 4 tuần làm việc từ 12/9 – 7/10/2022. Việt Nam đã tích cực tham gia khóa họp này.
-
Cách đây hơn 400 năm, một số vườn thú ở châu Âu không chỉ có những động vật quý hiếm mà còn gây chú ý khi "trưng bày" những thổ dân châu Phi, người da đen.
-
Ban Tôn giáo Chính phủ đã lật tẩy một số hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước như lợi dụng bất cập trong các vấn đề chính trị, xã hội, vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo.
-
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2.12 lần đầu lên tiếng về việc đạo luật Hong Kong mới được phê chuẩn tác động như thế nào đến đàm phán thương mại Mỹ-Trung.