Đại diện HAGL lên tiếng về việc chia tay Arsenal

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ ba, ngày 04/07/2017 11:14 AM (GMT+7)
Trước những thông tin trái chiều về việc HAGL chấm dứt hợp tác với Arsenal, đại diện của đội bóng phố Núi là Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng. Theo đó ông khẳng định, nguyên nhân dẫn đến việc hai bên không thể tiếp tục bắt tay là do phía Arsenal thay đổi về chiến lược.
Bình luận 0

Cách đây ít ngày, phía HAGL đã bất ngờ ra thông báo chấm dứt quá trình hợp tác kéo dài 10 năm với Arsenal. Theo đó, kể từ vòng 14 V.League 2017, mọi thứ liên quan đến Arsenal đều bị gỡ bỏ, trong đó có logo trên áo đấu. Theo tờ Goal thì bầu Đức quyết định không tiếp tục liên kết với đội bóng Anh là bởi giá trị hợp đồng quá lớn.

img

HAGL từng kỳ vọng rất nhiều vào bản hợp đồng với Arsenal.

Trong khi đó, trang chủ LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) lại đưa ra lý do khác khiến Arsenal và HAGL không thể tiếp tục mối lương duyên. Cụ thể, AFF cho biết Arsenal quyết định dừng hợp tác bởi trong 10 năm qua HAGL chưa thực hiện được cam kết đưa cầu thủ sang Arsenal thi đấu: "Một trong những lý do dẫn tới sự chia tay này đến từ việc đội bóng phố Núi đã không thể cung cấp bất kỳ cầu thủ chất lượng nào cho Arsenal ở mọi cấp độ trong vòng 10 năm trở lại đây."

Trên thực tế, HLV Arsenal Wenger từng chọn được 4 cầu thủ thuộc lứa đầu tiên của Học viện JMG Arsenal sang Anh tập huấn ngắn hạn gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường và Đông Triều. Trong đó, Tuấn Anh từng lọt vào mắt xanh của vị chiến lược gia người Pháp. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối đã khiến tiền vệ này lỡ cơ hội thử việc tại Olympiakos.

Trước những thông tin nêu trên, mới đây Trưởng đoàn CLB HAGL ông Nguyễn Tấn Anh đã lên tiếng. Ông nói: “Do chiến lược của Arsenal có thay đổi nên cả hai bên mới chấm dứt chứ HAGL rất muốn hợp tác cùng đối tác. HAGL với Arsenal vẫn đang làm tốt, nhưng do phía đối tác thay đổi nên chúng tôi mới chấm dứt hợp đồng liên kết này” - trích trên Thể thao văn hóa.

HAGL và CLB Arsenal đã ký hợp tác chiến lược vào năm 2007, trong thỏa thuận đội bóng nước Anh hỗ trợ đội chủ sân Pleiku về mặt tiếp thị, kỹ thuật và đào tạo tài năng trẻ. Học viện HAGL Arsenal JMG ra đời nhờ sự hợp tác của đôi bên, đội bóng nước Anh đã cử các chuyên gia, huấn luyện viên giảng dạy tại Học viện. Họ đã cho ra lò khá nhiều cầu thủ tài năng, hiện là thành viên ĐTQG như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Thanh, Văn Toàn...

Tuy vậy, kể từ khi hợp tác với Arsenal đến nay thì thành tích của HAGL tại V.League lại rất bết bát. Họ chỉ có hai lần kết thúc giải VĐQG việt Nam ở Top 3 (năm 2013), còn lại là nằm ngoài Top 5. Ở mùa giải V.League năm nay, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang chiếm giữ vị trí thứ 11 với 5 trận thắng, 2 trận hòa và 9 trận thua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem