"Đại gia bí ẩn" đằng sau đội bóng mà Công Phượng sắp đầu quân

Nghi Dung (Theo Bloomberg và Japan Times) Thứ tư, ngày 03/07/2019 10:01 AM (GMT+7)
Đại gia Keishi Kameyama (CEO của công ty DMM, Nhật Bản) - sở hữu Sint-Truidense chưa bao giờ lộ mặt với công chúng hay báo chí.
Bình luận 0

img

Mấy ngày qua, báo chí Việt Nam đưa tin về việc cầu thủ Nguyễn Công Phượng sẽ sang Bỉ thi đấu. Đội bóng mà cầu thủ người xứ Nghệ này sắp đầu quân sẽ là Sint-Truidense VV.

img

Hiện, câu lạc bộ này thuộc sở hữu của công ty DMM (Nhật Bản).

img

Có một thời Sint-Truidense thuộc sở hữu của doanh nhân - triệu phú người Bỉ Roland Duchatelet. 

img

Sau đó, ông bán lại cho công ty DMM. Tuy nhiên, hiện nay, doanh nhân - triệu phú này vẫn sở hữu 4 đội bóng khác. 

img

Công ty DMM mua cổ phần câu lạc bộ này đợt đầu tiên hồi tháng 6/2017.

img

Tháng 11/2017, tờ Japan Times đưa tin, công ty này đã mua nốt 80% cổ phần còn lại của câu lạc bộ sau khi mua 20% cổ phần hồi đầu năm 2017. 

img

DMM là công ty thương mại điện tử và giải trí trực tuyến của Nhật Bản.

img

 Công ty được thành lập năm 1997. Chủ tịch - CEO là Keishi Kameyama.

img

Điều đáng nói là ông chưa bao giờ lộ mặt trước công chúng hay báo chí. Hiện, ông có vợ và 2 con

img

Theo Bloomberg, DMM vận hành trang thương mại điện tử bán video, sách điện tử, phần mềm máy tính, các nội dung số khác...

img

Hiện, Keishi Kameyama mở rộng sang trò chơi điện tử, học tiếng Anh trực tuyến... 

img

Trong một bài viết năm 2017, trang Bloomberg cho hay, tỷ phú Keishi Kameyama có khối tài sản khoảng 3,5 tỷ USD (~81.000 tỷ đồng) và là một trong những người giàu nhất ở Nhật Bản.

img

Điều đặc biệt là ông vẫn đi xe đạp đi làm và vẻ ngoài không cho thấy là một người giàu có. (Ảnh chụp nơi làm việc của nhân viên ở DMM).

img

Trong đội hình của câu lạc bộ Sint-Truidense mà Công Phượng sắp đầu quân có cầu thủ Takehiro Tomiyasu người Nhật là đắt giá nhất với giá chuyển nhượng tới 9 triệu Euro (~236 tỷ đồng).

img

Không có gì là khó hiểu khi nhiều cầu thủ trong đội hình của câu lạc bộ này là người Nhật Bản bởi nó đang thuộc sở hữu của một công ty Nhật Bản.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem