"Đại gia mới nổi" của V.League sắp sở hữu "máy quét" hàng đầu

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 13/11/2021 18:10 PM (GMT+7)
Có thể nói, nếu có chữ ký của tiền vệ Đặng Văn Trâm, Topeland Bình Định sẽ hoàn toàn yên tâm ở khả năng đánh chặn từ xa của cầu thủ được mệnh danh "máy quét" hàng đầu tại V.League.
Bình luận 0

Trong những ngày qua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang đặc biệt quan tâm đến phi vụ chuyển nhượng của tiền vệ Đỗ Văn Thuận chuyển đến CLB Topeland Bình Định từ TP.HCM.

Khoác áo đội bóng mới, tiền vệ sinh năm 1992 sẽ tái hợp người thầy cũ là HLV Nguyễn Đức Thắng. Cả hai đã từng có quãng thời gian làm việc với nhau tại CLB Sài Gòn (năm 2016 và 2017).

Đặng Văn Trâm sẽ cùng Văn Thuận gánh vác tuyến giữa của Topeland Bình Định

Sau khi có được chữ ký của Văn Thuận, CLB được mệnh danh là đại gia mới của làng bóng đá Việt Nam mới đây đã tiếp tục chiêu mộ một trong những tiền vệ hàng đầu tại V.League là Đặng Văn Trâm của CLB Viettel. Được biết, từ lâu HLV Nguyễn Đức Thắng đã rất ngưỡng mộ tài năng, phong cách của tiền vệ gốc Nghệ An và luôn ấp ủ muốn có được anh trong đội hình.

Với việc sở hữu cặp tiền vệ trung tâm là Văn Thuận và Văn Trâm, chắc chắn Topeland Bình Định sẽ có tuyến giữa công thủ toàn diện, khi cả hai đều là những tiền vệ "số má" tại sân chơi V.League trong nhiều năm qua.

Có được Văn Thuận, Toppeland Bình Định chiêu mộ thêm "máy quét" hàng đầu tại V.League - Ảnh 1.

Đặng Văn Trâm sẽ khoác áo CLB Topeland Bình Định ở V.League 2022 (Ảnh: SPORT)

Nói một chút về Văn Trâm, tiền vệ sinh năm 1995 có thể được coi là công thần của CLB Viettel trong quá trình "phục hưng" trở lại là đội bóng hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Văn Trâm là một trong những cầu thủ lứa đầu tiên của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel góp công lớn giúp "hậu duệ Thể Công" vô địch giải hạng Nhất, thăng hạng lên V.League năm 2018 và đặc biệt là chức vô địch V.League năm 2020.

Trong hành trình cùng CLB Viettel giành chức vô địch V.League, Văn Trâm đã có 7 lần có mặt trong đội hình xuất phát của đội bóng"áo lính" và trận đấu nào cũng để lại những dấu ấn đậm nét về mặt chuyên môn.

HLV Trương Việt Hoàng nhận xét về cậu học trò: "Tôi luôn hài lòng về những gì Văn Trâm thể hiện trên sân. Cậu ấy là mẫu cầu thủ chơi bóng đơn giản, hiệu quả, luôn âm thầm, lặng lẽ đằng sau mỗi chiến công của đội bóng. Lối chơi của Văn Trâm được đánh giá cao nhờ sự xông xáo, khả năng chuyển đổi trạng thái rất tốt và luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình mỗi khi được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội ra sân".

Có được Văn Thuận, Toppeland Bình Định chiêu mộ thêm "máy quét" hàng đầu tại V.League - Ảnh 3.

Đặng Văn Trâm chia tay CLB Viettel sau 10 năm gắn bó (Ảnh SPORT)

Đặng Văn Trâm chia tay CLB Viettel do không tìm được tiếng nói chung

Sau 10 năm gắn bó với Viettel, tiền vệ Đặng Văn Trâm đã quyết định tìm kiếm thử thách mới tại V.League.

Chia sẻ về việc lý do chia tay CLB Viettel, tiền vệ sinh năm 1995 bày tỏ: "Đây là một điều rất đáng tiếc vì mong muốn của tôi là cống hiến cho đội bóng đến cuối sự nghiệp. Nhưng vì một số khúc mắc giữa hai bên và không tìm được tiếng nói chung nên tôi xin thanh lý hợp đồng để tìm kiếm đội bóng mới.

Trong hơn 10 năm thi đấu cho CLB, tôi đã học hỏi được rất nhiều các thầy, các đồng đội. Đây là gia đình thứ hai của tôi. Trong môi trường quân đội, tôi học được tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật, tự giác. Ngoài ra, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm khi cùng CLB khi giành chức vô địch hạng Ba, hạng Nhì, hạng Nhất và V.League. Quả thực, quãng thời gian trong màu áo Viettel sẽ luôn là một kỷ niệm tuyệt vời trong sự nghiệp chơi bóng của tôi".

Theo thông tin tìm hiểu từ Dân Việt, nhiều khả năng Đào Văn Trâm sẽ tham gia tập luyện cùng các đồng đội trong màu áo CLB Topeland Bình Định trong ít ngày tới. Có thể nói, nếu có được Văn Trâm trong đội hình, đội bóng đất võ sẽ hoàn toàn yên tâm ở khả năng đánh chặn từ xa.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem