Đại gia Philippines nhảy vào cứu thảm họa SEA Games 30

Quốc An Thứ sáu, ngày 29/11/2019 12:10 PM (GMT+7)
SEA Games 30 do Philippines đăng cai đang vấp phải những chỉ trích liên tục do cách thực hiện tệ hại.
Bình luận 0

Các công ty tư nhân ở Philippines đã quyết định nhảy vào hỗ trợ để xóa bỏ những thảm họa hiện tại ở SEA Games 30.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippine ông Mariano Araneta đề xuất cho BTC SEA Games mượn sân cỏ nhân tạo ở trường Southride, thành phố Alabang để các đội U22 các nước tập luyện.

img

Trong khi đó, đại gia vốn là chủ của đội bóng vừa vô địch giải quốc gia Philippines là Ceres-Negros cấp hẳn 18 chiếc xe bus mới cáu cạnh để vận chuyển các đội U22 đến dự thi đấu.

18 chiếc xe này sẽ được dùng để chở các đội bóng nam và nữ, bao gồm cả một chiếc xe dự phòng khi khẩn cấp.

Đây là động thái của ông chủ hãng vận tải Ceres kiêm ông bầu đội bóng Ceres-Negros là Leo Ray Yanson đề xuất hỗ trợ nước nhà.

Trước đó phía BTC SEA Games đã phải xin lỗi các đoàn Đông Timor và Myanmar vì dịch vụ chuyên chở quá tệ khiến các cầu thủ chờ 3 tiếng mới về đến khách sạn.

Chính phía Ceres đã hỗ trợ đưa các cầu thủ của U22 Indonesia đi từ sân bay về khách sạn hồi thứ bảy tuần trước.

"Chúng tôi đến đây là để giúp đỡ, không phải để chỉ trích", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines phát biểu hôm nay 26/11.

"Có những công ty và cá nhân sẵn sàng hỗ trợ để SEA Games thành công".

Tuy vậy, phía Liên đoàn cũng khẳng định họ chỉ hỗ trợ hết sức có thể, còn những vấn đề về kỹ thuật và chi tiết bên trong nhưng phòng họp báo, thức ăn của VĐV là quá tầm với.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem