Đại gia Trung Quốc bị "tố" keo kiệt

Thứ ba, ngày 07/09/2010 06:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hàng chục đại gia Trung Quốc đã gửi lại giấy mời tham dự một cuộc gặp do Quỹ từ thiện của tỷ phú Bill Gates và vợ là bà Melinda tổ chức, vì lo ngại sẽ phải đóng góp tiền từ thiện.
Bình luận 0

Cuộc gặp dự kiến được tổ chức vào ngày 29-9 tới, tuy nhiên hầu hết giấy mời được gửi đi đã quay trở lại nơi xuất phát. Một đại diện của Quỹ trên cho biết, nhiều tỷ phú Trung Quốc đã gọi điện hỏi xem liệu họ có phải đóng góp gì không khi tới tham dự.

img
Tỷ phú Bill Gates và vợ đã đóng góp tới 30 tỷ USD làm từ thiện

Tháng Tám vừa qua, tỷ phú Bill Gates và siêu tỷ phú Warren Buffet (đang điều hành một quỹ từ thiện riêng) thông báo rằng họ đã thuyết phục được hơn 40 tỷ phú Mỹ đóng góp tới một nửa tài sản cho hoạt động từ thiện.

Thông báo trên đã khiến giới siêu giàu Trung Quốc lo ngại sẽ trở thành người tiếp theo trong danh sách của hai ông Gates và Buffet. Hiện ban tổ chức cuộc gặp đang lên kế hoạch trấn an những đại gia Trung Quốc, rằng cuộc gặp sẽ không đề cập tới chuyện quyên góp từ thiện mà chỉ là cơ hội để "hiểu biết lẫn nhau". 

Trung Quốc hiện là quốc gia đứng thứ hai thế giới về số lượng tỷ phú, chỉ sau Mỹ. Khoảng 60% doanh nghiệp Trung Quốc từng hoạt động từ thiện, song theo Giáo sư Jin Jingping của trường Đại học Peiking, tư duy của giới tỷ phú Mỹ và Trung Quốc rất khác nhau, đặc biệt khi họ phải quyết định đóng góp hết, hoặc một nửa gia tài của mình để làm từ thiện.

Theo Telegraph 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem