Đại gia Trung Quốc tung tiền tấn cướp "bom tấn" của CLB Quảng Nam

Đông Hưng (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 03/12/2017 19:05 PM (GMT+7)
Sau chức vô địch V.League 2017, Quảng Nam FC đang đối mặt với bài toán khó là giữ chân trụ cột, đặc biệt là các ngoại binh trước sự nhòm ngó của các đội bóng bên ngoài.
Bình luận 0

Sau niềm vui vô địch V.League, Quảng Nam FC đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc tuyển chọn lực lượng và đáp ứng những tiêu chuẩn của AFC để tham dự đấu trường AFC Champions League 2018. Một trong những vấn đề lớn của Quảng Nam FC thời điểm hiện tại là giữ chân những trụ cột, đặc biệt là ngoại binh.

img

Claudecir nhiều khả năng sẽ rời Quảng Nam.

Theo những thông tin mới nhất được tiết lộ, nhiều khả năng tiền đạo số 1 của Quảng Nam FC ở mùa giải 2017 là Claudecir Junior sẽ chia tay với đội chủ sân Tam Kỳ do nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ một CLB của Trung Quốc. Theo tiết lộ, “nhà giàu” ở Trung Quốc dự định chi mức lương 400.000 USD/năm cho Claudecir Junior. Con số này vượt xa năng lực chi trả của Quảng Nam. Cách đây không lâu, tiền đạo Claudecir Junior đã có đề nghị được tăng lương để tiếp tục ở lại nhưng đã bị phía Quảng Nam thẳng thừng từ chối.

Claudecir Junior đã không thể cùng Quảng Nam FC ra sân thi đấu ở lượt trận cuối cùng của mùa giải 2017. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil đã có những đóng góp quan trọng cho thành công của đội bóng đất Quảng ở mùa giải 2017 vừa qua với 12 pha lập công. Giới chuyên môn trong nước đánh giá, nếu không có những pha lập công của Claudecir Junior, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc khó có thể vượt qua những đối thủ để giành chức vô địch vào cuối mùa giải 2017.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem