Đại học An Giang
-
Giữa mùa dịch COVID-19 với muôn vàn khó khăn, cô gái trẻ quê hương đất Sen Hồng (Ðồng Tháp) vẫn mang về hàng chục triệu đồng mỗi tháng từ niềm đam mê trồng nấm của mình.
-
Từ đam mê đối với cây thuốc nam, một sinh viên ở tỉnh An Giang đã tạo dựng hệ thống dữ liệu số về các loại cây thuốc này với mục đích bảo tồn và cung cấp những thông tin chi tiết về cây thuốc thông qua mã QR code.
-
Nhiều trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) ở miền Tây lần lượt ra thông báo khẩn nhắc nhở sinh viên (SV) tránh tiếp xúc một nhóm người lạ, nói là thành viên của một “hội thánh” tự xưng.
-
Giảng viên tên M.X.T (sinh năm 1983) công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển nông thôn, ĐH An Giang đã tử vong tại nhà riêng trong thế treo cổ.
-
Tối 4.3, Hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao" đã khai mạc tại khuôn viên Trường Đại học An Giang.
-
Sáng 20.12, tại Trường Đại học An Giang, UBND tỉnh An Giang tổ chức “Hội thảo khoa học phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”.
-
Với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, ngày càng có nhiều người tiêu dùng biết đến và dùng gạo GlobalGAP.
-
Ngày 10.10, tại An Giang, Trường Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học An Giang đã tổ chức Hội thảo về biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng Mekong (Mekong Data).
-
Tiến sĩ Võ Lâm - Phó trưởng Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên (Đại học An Giang) đã nghiên cứu thành công đề tài “Phục tráng gà tàu vàng địa phương có sức tăng trưởng cao, chất lượng tốt”.
-
Ngày 1.8, tại Trường Đại học An Giang, Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và Viện Sinh thái học Miền Nam (SIE) kết hợp với Trường Đại học An Giang tổ chức diễn đàn nhân dân: “Dòng sông Mekong trong tương lai: Mối quan tâm của người dân về phát triển thủy điện”.