đại học đà nẵng

  • Sáng 3.4, tại Trung tâm Giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng, vòng loại cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2014 đã chính thức khai mạc.
  • Tự tay làm món ăn truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu về nền văn hóa mới mẻ và lạ lẫm cùng gia đình các sinh viên bản địa... khiến lưu học sinh nước ngoài cũng như giảng viên ở các trường Đại học Đà Nẵng cảm thấy ấm áp như đón Tết trên quê hương mình.
  • Sáng 9.1, Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng phối hợp UBND huyện Hoàng Sa, Bảo tàng Đà Nẵng… tổ chức Triển lãm “Quần đảo Hoàng Sa - chủ quyền của Việt Nam” tại Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng).
  • Chiều qua, 13.9, Đại học Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đợt 2 vào các trường thành viên hệ chính quy năm 2013. Theo đó, ngành lấy điểm cao nhất là Sư phạm Tiếng Trung (24,5 điểm, đã nhân hệ số 2).
  • Đó chính là trại nuôi thỏ của anh Dương Văn Chính, 33 tuổi, ở thôn 5, Hòa Ninh, Hòa Vang, Đà Nẵng). Mỗi năm trại thỏ của anh Chính cho thu nhập trên 270 triệu đồng sau khi trừ chi phí.
  • (Dân Việt) - Thí sinh Đặng Thị Thanh Thiện (sinh năm 1993, dân tộc Kinh, sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum) đã được trao danh hiệu Người đẹp Kon Tum - Bắc Tây Nguyên (giải Nhất).
  • (Dân Việt) - Loạt bài “Sống mòn bên dự án treo 15 năm”, phản ánh Dự án Làng Đại học Đà Nẵng (quận Ngũ Hành Sơn) đã bị “treo” suốt 15 năm qua gây nhiều khó khăn về cho người dân.
  • (Dân Việt) - Người dân trong vùng Dự án Làng đại học Đà Nẵng không chỉ khốn khổ vì nhà ở không đảm bảo, không có đất đai sản xuất mà còn bị cán bộ lợi dụng để trục lợi…
  • (Dân Việt) - Nhà cửa của người dân trong vùng Dự án Làng Đại học Đà Nẵng xuống cấp nghiêm trọng nhưng không ai dám sửa. Đường giao thông nông thôn ở đây không được làm, đất đai của người dân không thể chuyển nhượng.
  • (Dân Việt) - Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt từ tháng 12.1997. Từ đó đến nay hàng ngàn hộ dân nằm trong vùng dự án phải chịu đựng một cuộc sống tạm bợ.