Dai hoc Khoa hoc xa hoi va Nhan van

  • Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Lâm nghiệp năm 2018.
  • Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM năm 2018.
  • Điểm chuẩn đại học 2018, điểm xét tuyển thẳng, điểm sàn xét tuyển các trường đại học trên cả nước đang là vấn đề được nhiều bạn đọc quan tâm. Dưới đây là điểm sàn xét tuyển của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2018.
  • "Tôi vẫn nhớ buổi đầu gặp, chị Huyền Thanh hỏi: Em có thích làm ở đài không? Tôi trả lời lấp lửng: Em làm cũng được không làm cũng được. Rồi chị Huyền Thanh nói tôi đi vào thử hình. Thử xong chị bảo: Em không làm được vì mặt quá trắng, mắt lại đảo rang lạc...", MC Lê Anh nhớ lại.
  • Khi vừa tròn 5 tháng tuổi, Lê Viết Thuận (sinh 1991, ở Hiệp Hòa - Bắc Giang) bị bỏng nặng, toàn bộ gân tay chân bị co quắp. Nằm liệt giường 9 năm, nhưng với nghị lực vươn lên, cậu vẫn thi đậu 2 trường đại học, liên tiếp giành nhiều học bổng khi là học sinh.
  • Học cùng lớp, nhà cùng ngõ, gia đình đều thuộc diện khó khăn, lại cùng đỗ thủ khoa của 2 trường ĐH học lớn. Sự trùng hợp ngẫu nhiên ấy đã khiến câu chuyện về hai chàng thủ khoa Kiều Văn Bắc - thủ khoa ĐH Giao thông vận tải (27 điểm) và Trịnh Văn Chiến - thủ khoa ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (25 điểm) trở nên rất đặc biệt.
  • Một người phụ nữ nhỏ nhắn với gương mặt khả ái và đôi mắt khiếm thị, nhưng ít ai biết rằng chị đang là Tổng Biên tập của một tờ tạp chí đặc biệt mà nội dung chỉ toàn là... giấy trắng!
  • Ngày 16.4, Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre cho biết, ngày 26.4 tới sở sẽ phối hợp với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.Hồ Chí Minh khai quật ngôi mộ cổ ở khu phố 2 (thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).
  • Triển lãm diễn ra vào các ngày 2, 3 và 4.1 tại Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn với 165 phóng sự ảnh được trưng bày.
  • (Dân Việt) - Sau 1 năm trở thành sinh viên khoa Khoa học quản lý, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Lý Láo Lở - người bị cụt 2 bàn tay (dân tộc Dao, ở thôn Pạc Tà, xã A Mú Xung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) bảo, được trải qua những kiến thức ở trường cũng như những va chạm ngoài xã hội, em thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều...