Đại học sân khấu cổ kính nhất ở Nga bị cháy

Thứ sáu, ngày 29/03/2013 11:40 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chính quyền thủ đô Moscow, Nga, cho biết: Lính cứu hỏa mất 3 giờ mới dập tắt được hỏa hoạn tại trường đại học sân khấu cổ kính và lớn nhất.
Bình luận 0

Không rõ lửa bắt nguồn từ đâu tại trường Đại học Nghệ thuật Sân khấu GITIS nhưng đến 22h50 (theo giờ Moscow) đêm 28.3, lính cứu hỏa mới nhận được tin báo. Họ đến nơi thì hỏa hoạn đã thiêu trụi khoảng 300m2.

img
Lính cứu hỏa cố gắng dập tắt hỏa hoạn

Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng đến 500m2 vì mái và sân khấu làm bằng gỗ. 70 lính cứu hỏa mất 3 giờ đồng hồ mới dập tắt được hỏa hoạn. May mắn là không có thương vong vì sinh viên được sơ tán ra khỏi trường khi nhìn thấy lửa bốc lên vào lúc 21 giờ tối 28.3.

Được biết trường Đại học Nghệ thuật Sân khấu GITIS cổ kính và lớn nhất, thành lập vào năm 1878, hàng năm đào tạo khoảng 1.500 sinh viên.

Theo RIA
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem