• Tự tay làm món ăn truyền thống, tham gia các trò chơi dân gian, tìm hiểu về nền văn hóa mới mẻ và lạ lẫm cùng gia đình các sinh viên bản địa... khiến lưu học sinh nước ngoài cũng như giảng viên ở các trường Đại học Đà Nẵng cảm thấy ấm áp như đón Tết trên quê hương mình.
  • Nhóm sinh viên Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vừa giới thiệu bộ Lịch xanh tương lai năm 2014 in ảnh những loài thú linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng ở khu vực miền Trung- Tây Nguyên.
  • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Đà Nẵng, nhưng "thầy giáo trẻ" lại chọn con đường mở trang trại chăn nuôi và làm giàu từ đàn gà, vịt...
  • Mấy hôm nay, Trường Ông Ích Khiêm - ngôi trường dành cho học sinh các xã ở vùng sâu, vùng xa của huyện Hòa Vang - xôn xao khi hay tin cô học trò Lê Khánh Vi vừa thi đỗ thủ khoa Đại học Sư phạm (thuộc ĐH Đà Nẵng).
  • Dân Việt - Năm Quý Tỵ 2013 sắp sang rồi, năm mới này con cũng tự tin rằng mình đã dần trưởng thành hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Sẽ tiếp tục rèn mình với những chuyến đi xa hơn giúp đỡ mọi người.
  • (Dân Việt) - Thời gian này, tại Đà Nẵng, hàng chục trung tâm luyện thi đại học "chui" mọc lên như nấm sau mưa. Các chiêu quảng cáo hấp dẫn, không ai kiểm chứng, được phát đi với tốc độ chóng mặt…
  • (Dân Việt) - Đó là hai anh em sinh đôi Lê Hoàng Anh - sinh viên lớp 11C khoa Công nghệ thông tin Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Lê Anh Tiến - sinh viên lớp 10DT2 khoa Điện tử viễn thông Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Ngày 18.7, Chương trình Hành trình xanh “Từ làng Sen đến bến Nhà Rồng” nhằm khởi động chương trình phổ cập tin học cộng đồng đã tới Đà Nẵng.
  • (Dân Việt) - Người dân sống ở cuối đoạn đường Trần Hưng Đạo (TP. Hội An) nhiều năm nay luôn khổ sở bởi đoạn đường chỉ dài hơn 100m, nhưng thường xuyên xảy ra lầy lội lại xuất hiện nhiều ổ gà gây không ít tai nạn cho người tham gia giao thông.