• Năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất của đối ngoại Việt Nam với nhiều hoạt động được triển khai một cách chủ động, tích cực, quyết liệt, nâng tầm cả về song phương và đa phương, phục vụ những mục tiêu chiến lược lớn đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.
  • Năm 2016 đang khép lại, 2017 đã tới gần, Dân Việt xin điểm lại những sự kiện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trong năm được dư luận quan tâm.
  • Theo nhiều chuyên gia kinh tế thì Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã có sự đổi mới lớn về tư duy phát triển kinh tế: Nhìn nhận lại 30 năm đổi mới đất nước; xác định Việt Nam đang đứng ở đâu trên bản đồ kinh tế thế giới và đưa ra những bước đi cụ thể để Việt Nam thu hẹp dần khoảng cách phát triển và sánh ngang với các nước phát triển trong một tương lai không xa.
  • Những ngày này, phố phường Thủ đô được chỉnh trang để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
  • "Việc xác định 4 chức danh chủ chốt là cách làm rất mới. Trước đây, chúng ta có thể định hướng trong nội bộ hẹp, lần này thảo luận cả trong Ban Chấp hành TƯ. Đó là cách làm phát huy dân chủ, trí tuệ trong Đảng, nhằm tìm được những người xứng đáng vào các vị trí chủ chốt" - PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng đánh giá.
  • Bộ VHTTDL vừa ban hành quyết định tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Bính Thân 2016.
  • Chiều 21.12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị.