Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
-
Chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về tương lai, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh hoà bình, ổn định là nền tảng để kiến tạo một tương lai thịnh vượng và các quốc gia, nhất là các nước lớn, cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, hành xử có trách nhiệm, tuân thủ các cam kết, đóng góp vào công việc chung.
-
Các nhà lãnh đạo thế giới đang có mặt tại Thành phố New York để tham dự khóa 79 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhằm thảo luận về các vấn đề toàn cầu và nhấn mạnh các ưu tiên của quốc gia mình. Khóa họp khai mạc sáng 24/9 giờ New York (tối 24/9 giờ Hà Nội).
-
Chủ nghĩa ngoại lệ của phương Tây đã thúc đẩy nhiều cuộc chiến tranh trong nhiều thập kỷ qua, nhưng trật tự thế giới đang thay đổi, Ngoại trưởng Nga phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Ông cũng lên tiếng về Ukraine và các cuộc trưng cầu dân ý đang diễn ra ở nhiều vùng của nước này.
-
Tối qua 25/9, hơn 1 triệu liều vaccine Abdala cùng hàng triệu thiết bị y tế, do Cuba gửi tặng, đã theo chuyên cơ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, về đến sân bay Nội Bài.
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng vào chiều ngày 22/9 giờ New York, trong đó đề xuất những giải pháp mang tính tổng thể, toàn diện, dài hạn với các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay nhằm góp phần gìn giữ hòa bình và an ninh thế giới, thúc đẩy phát triển bền vững và bao trùm toàn cầu.
-
Trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra từ ngày 22-29/9 tại trụ sở LHQ (New York, Hoa Kỳ), chiều 24/9 (giờ New York), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp gửi tới hội nghị.
-
Sau những lời chỉ trích cay nghiệt của Tổng thống Donald Trump trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ.
-
Một số nhà lãnh đạo các nước có ảnh hưởng hoặc gây tranh cãi chọn cách bỏ qua bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hơn là đối mặt với nguy cơ bị cuốn vào những cuộc tranh cãi gây bối rối.
-
Về Biển Đông, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi tất cả bên liên quan kiềm chế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước LHQ về Luật Biển 1982, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, sớm tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử.