Đại hội Hội ND Bắc Giang: Hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản cho ND

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 19/10/2018 06:15 AM (GMT+7)
Đó là một trong những mục tiêu được Hội Nông dân (ND) tỉnh Bắc Giang đưa ra tại Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 tổ chức vào ngày 17 – 18.10.
Bình luận 0

Dự và chỉ đại đại hội có đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN), và đồng chí Bùi Văn Hải - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Đổi mới sát quyền lợi hội viên, nông dân

Theo ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang, trong 5 năm qua, công tác xây dựng tổ chức Hội được thường xuyên củng cố, kiện toàn. Đến nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 225 cơ sở hội, 2.404 chi hội, trong đó có 100% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh, không có cơ sở yếu kém.

img

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bên lề đại hội.  Ảnh: N.Q

Đại hội đã bầu BCH Hội ND Bắc Giang khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với 35 ủy viên. Tại kỳ họp thứ nhất, BCH Hội ND Bắc Giang khoá IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã tín nhiệm bầu ông Bùi Thế Trung tái giữ chức Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Giang.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp mới trên 28.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên hơn 249.690, bằng 107% so với số hộ nông nghiệp. Ngoài ra, Hội ND tỉnh đang quản lý Quỹ HTND với  nguồn quỹ 43 tỷ đồng, phát huy hiệu quả ở 303 dự án Hội còn phối hợp với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng CSXH nhận tín chấp và ủy thác cho trên 69.000 hộ vay với tổng số vốn hơn 2.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Giang đã tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 900.000 lượt hội viên, ND; tổ chức các hội nghị, tọa đàm liên kết tiêu thụ nông sản cho ND; trực tiếp dạy nghề cho 1.438 người, phối hợp dạy nghề hình thức “cầm tay chỉ việc” cho trên 20.000 lượt người. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp các doanh nghiệp cung ứng gần 100.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm và trên 100 máy nông nghiệp cho ND.

Trong những năm qua, các cấp hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thúc đẩy việc thành lập nhiều tổ hợp tác, HTX, tổ dịch vụ, tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản và từng bước hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: Vùng sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, vùng sản xuất cam đường ở Lục Ngạn; vùng chăn nuôi gà đồi ở Yên Thế; vùng sản xuất rau chế biến ở Tân Yên, Lạng Giang; vùng sản xuất gạo thơm ở Yên Dũng...

Ông Đoàn cho biết thêm, bình quân hàng năm có trên 100.000 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKDG các cấp. So với giai đoạn 2013 - 2015, số hộ có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm tăng 2 lần. 

Khắc phục khó khăn, tạo sức phấn đấu

img

img

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, trong xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp hội đã từng bước khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua xây dựng NTM” bằng các hoạt động cụ thể như: tuyên truyền, vận động nông dân trong tỉnh đã hiến trên 10 triệu m2 đất làm công trình phúc lợi;  đóng góp hơn 35 tỷ đồng; hàng nghìn ngày công, làm mới sửa chữa, nạo vét trên 3.825km kênh mương; nâng cấp, sửa chữa 7.363km đường giao thông nông thôn...

Bình quân hàng năm có có trên 220.000 hộ ND đăng ký đạt chuẩn gia đình văn hóa, trong đó có trên 96% số hộ đạt danh hiệu này. Qua đó đã góp phần đưa 68 xã đạt chuẩn NTM và 2 huyện, thành phố về đích NTM 2018.  

Ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cấp Hội ND trong tỉnh nhiệm kỳ vừa qua, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải cũng yêu cầu trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội ND tỉnh cần tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm "trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng NTM”.

“Các cấp hội và hội viên, ND trong tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX đề ra, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII”- ông Bùi Văn Hải nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem