Đại hội Hội ND Sơn La: Hội là cầu nối trong liên kết 4 nhà

Hà Hoàng - Quốc Định Thứ sáu, ngày 14/09/2018 15:30 PM (GMT+7)
Sáng nay (14.9), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất và ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.
Bình luận 0

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nông dân Sơn La đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đã kết nạp mới trên 24.000 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên trên 160.000 hội viên. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo, làm giàu được thực hiện hiệu quả.

img

Toàn cảnh Đại đại biểu Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Từ năm 2012 đến nay, Quỹ HTND phát triển trên 30 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước, nâng tổng nguồn vốn hiện có của Quỹ HTND trên 44,7 tỷ đồng. Từ nguồn Quỹ này, các cấp Hội đã xét cho trên 1.375 lượt hộ vay phát triển sản xuất, xây dựng được 198 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết. Đặc biệt, Hội Nông dân đã phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tổ chức 5 Hội nghị tư vấn thành lập HTX, tập huấn nghiệp vụ quản lý HTX cho 240 sáng lập viên; tư vấn, hướng dẫn, thành lập mới 315 HTX nông nghiệp; 52 tổ hợp tác nông nghiệp, với 937 tổ viên và 1.040 lao động.

Thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước của Hội Nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bình quân hàng năm có trên 100.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu Hộ nông dân Sản xuất Kinh doanh giỏi các cấp. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình Hộ nông dân Sản xuất Kinh doanh giỏi, được nhân rộng. Tiêu biểu như: Mô hình trồng chanh leo, rau, củ quả sạch ở Mộc Châu; mô hình nuôi cá lồng, vịt trời trên lòng hồ thủy điện Sơn La ở huyện Quỳnh Nhai, Mường La; mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc ở huyện Phù Yên, Mai Sơn…

img

Dự Hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân các tỉnh Điện Biên, Phú Thọ; các đồng chí đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ngành, đoàn thể và 243 đại biểu đại diện cho hơn 160.000 hội viên nông dân trong tỉnh Sơn La.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy Sơn La đã ghi nhận và biểu dương những thành tích các cấp Hội và cán bộ hội viên nông dân tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, các cấp hội, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Đẩy mạnh xây dựng các mô hình, các điển hình trong sản xuất kinh doanh, những tấm gương tốt trong liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất để nhân rộng; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thể hiện rõ vai trò là cầu nối trong thực hiện liên kết 4 nhà “Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp”; tăng cường nắm tình hình, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nông dân; chủ động tham mưu, đề xuất giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nông dân, góp phần xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

img

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại đại hội.

Ghi nhận những đóng góp của các cấp hội nông dân trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, nhân dịp này, tỉnh Sơn La đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho Hội Nông dân tỉnh Sơn La với nội dung: “Nông dân Sơn La tiếp tục thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”.
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh... 

img

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Phát biểu tại Đại hội ông Lương Quốc Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương hội Nông dân Việt Nam cho biết, Sơn La là vùng đất màu mỡ, nhất là 2 cao nguyên Mộc Châu và Nà Sản, tài nguyên rừng phong phú và Nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á…là những điều kiện thuận lợi để phát triển các loại cây trồng, vật nuôi đặc trưng như: Chè, cây ăn quả, chăn nuôi bò sữa; có tiềm năng và lợi thế để phát  triển nguồn nguyên liệu với quy mô lớn gắn với phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch…

img

Các gian hàng nông sản được trưng bày ngoài sảnh Trung tâm hội nghị tỉnh Sơn La.

“Hội Nông dân tỉnh Sơn La cần chú trọng bồi dưỡng các hội viên (nghiên cứu phát triển hội viên trong các đối tượng khác, mở rộng đến giới tri thức, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan trực tiếp đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…) đi đôi với quản lý và nâng cao chất lượng hội viên về kỹ năng trong sản xuất và tăng nguồn thu nhập, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, cho các hội viên, nông dân, từng bước xây dựng được hình mẫu người nông dân Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Nhân dịp này, tôi thay mặt Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, đề nghị Hội Nông dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ mới, cần nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa trong công tác hội, đóng góp vào sự phát triển của phong trào nông dân cả nước”- ông Đoàn nhấn mạnh.

img

Ông Lương Quốc Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao đổi với lãnh đạo Hội nông dân tỉnh Sơn La về kinh nghiệm tổ chức Hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem