• Từ sáng 10.12, trong không khí náo nức, phấn khởi, các đoàn đại biểu đã về thủ đô Hà Nội để chuẩn bị bước vào những ngày làm việc của Đại hội. Đến từ các địa phương, vùng miền khác khau, nhưng các đại biểu đều có chung một tâm huyết: làm việc hết mình, đóng góp thiết thực vào các chương trình, nội dung của Đại hội vì sự phát triển vững mạnh của giai cấp nông dân Việt Nam (NDVN), Hội NDVN…
  • Phấn khởi, hào hứng, háo hức... là tâm trạng của các đại biểu nông dân về Hà Nội dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội ND Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ghi nhận của phóng viên Báo NTNN, chiều 10.12, các đoàn đại biểu nông dân đã có mặt đầy đủ tại các khách sạn ở Hà Nội để chuẩn bị dự ngày hội lớn của nông dân.
  • Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết, lần này ra dự đại hội đoàn có 29 người, trong đó có một số đại biểu lần đầu được ra Thủ đô dự ngày hội lớn của nông dân nên mọi người đều rất háo hức và vui mừng.
  • Đó là đánh giá của nhiều đại biểu tại hội thảo hợp tác sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu nông sản, do T.Ư Hội NDVN phối hợp Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều 11.12.
  • Thảo luận tại các trung tâm chiều 11.12, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết để phát triển tổ chức Hội và các hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới.
  • Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, đồng chí Thào Xuân Sùng (ảnh) - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư NDVN đã dành cho Báo NTNN cuộc phỏng vấn xung quanh chủ đề của Đại hội “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới – Hội nhập – Phát triển”.
  • Lần đầu tiên được ra Hà Nội tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, ông Thao Lợi - Trưởng thôn, Chi Hội trưởng Chi hội Nông dân Đắk Mế, xã Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) vô cùng vui mừng. Ông cũng mang theo câu chuyện về hành trình thoát nghèo kỳ diệu của những người Brâu, dân tộc ít người nhất trong số 54 dân tộc anh em ở vùng biên giới.
  • Thời gian qua, Hội Nông dân (ND) tỉnh Hậu Giang đã có sự phối hợp tốt với các sở, ngành trong tỉnh, đặc biệt là Sở NNPTNT về công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp hàng hoá thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Phóng viên Báo NTNN ghi nhận những đánh giá của ông Lê Văn Đời (ảnh) - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang.
  • Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết, lần này ra dự đại hội đoàn có 29 người, trong đó có một số đại biểu lần đầu được ra Thủ đô dự ngày hội lớn của nông dân nên mọi người đều rất háo hức và vui mừng.
  • “Trong thời kỳ hội nhập, chúng ta cần nhìn nhận lại vấn đề về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để có hướng đi đúng đắn. Chính vì vậy, Hội Nông dân (ND) tỉnh đã hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất hợp lý, định hướng phát triển kinh tế nông nghiệp”.