đại kiện tướng quốc tế

  • (Dân Việt) - Bao nhiêu mơ ước cuối cùng cũng tan theo mây khói gắn với những nước cờ của Siêu đại kiện tướng quốc tế Lê Quang Liêm.
  • Dân Việt - Sau ván “lượt đi” cầm quân trắng hòa Bruzon (Cuba, hạng 62 thế giới) tại vòng 1/16 Giải vô địch Cờ vua thế giới 2011, chiều 4.9, Lê Quang Liêm cầm quân đen đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở ván “lượt về”.
  • (Dân Việt) - Chứng kiến những bước tiến của Quang Liêm vài năm gần đây, nhiều người ngỡ ngàng: Phải chăng, phía sau vẻ ngoài hiền lành, cặp mắt kính dày cộp, giọng nói nhỏ nhẹ của Liêm lại tiềm ẩn khả năng đặc biệt?
  • Dân Việt - Hòa 1-1 sau hai ván cờ tiêu chuẩn tại giải vô địch cờ vua thế giới 2011, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Peter Svidler (Nga, hạng 16 thế giới) đã phải bước vào “loạt” tiebreak trong buổi chiều 2.9.
  • (Dân Việt) - Hiện Lê Quang Liêm là niềm hy vọng số 1 có thể vươn tới đỉnh cao thế giới. Nhưng để làm được điều đó, Siêu đại kiện tướng quốc tế năm nay mới 20 tuổi cần nhận được sự hỗ trợ thiết thực.
  • Dân Việt - Ván đấu thứ tư giải cờ vua Siêu Đại kiện tướng Dortmund 2011 kết thúc rạng sáng 25.7, Lê Quang Liêm (hệ số elo 2715, hạng 27 thế giới) tiếp tục hoà thần đồng cờ vua người Hà Lan 17 tuổi là Anish Giri (hệ số 2701, hạng 40 thế giới).
  • (Dân Việt) - Với việc bất bại ở giải cờ vua Siêu đại kiện tướng Cuba 2011, mà gần nhất là hoà Dmitry (Nga) ở ván 7, Lê Quang Liêm đã được cộng thêm được 13,3 điểm vào hệ số elo của mình.
  • (Dân Việt) - Từ một cậu bé đoạt HCV cờ tướng, Lê Quang Liêm đã trưởng thành, hai lần liên tiếp vô địch giải cờ vua Aeroflot (Nga) - một trong những giải cờ vua danh giá nhất thế giới.
  • (Dân Việt) - Với 1 điểm/3 ván, Liêm tạm xếp thứ 11/14 ở bảng B. Ván 4 diễn ra rạng sáng nay (19-1), Liêm gặp Li Chao (Trung Quốc).