Đại lễ Phật Đản hướng tới môi trường

Thứ ba, ngày 17/05/2011 12:49 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 17.5, Đại lễ Phật Đản 2011 (2555 Phật Lịch) được Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức long trọng tại Cung Văn hóa Hữu nghị (VHHN) Hà Nội.
Bình luận 0

Đại Lễ Phật Đản 2011 gửi tới tăng ni, thập phương phật tử thông điệp về một năm môi trường, cảnh báo tình trạng khí hậu trái đất biến đổi phức tạp.

Đứng trước những hiểm họa do thiên tai đe dọa, GHPGVN mong mỏi mọi người sống có trách nhiệm với môi trường, hướng tới một thế giới an lành cho mọi chúng sinh.

 img
 
 img
 
 img
 Từ sáng sớm, xá lị Đức Phật được rước từ chùa Quán Sứ sang Cung VHHN Hà Nội
 img
 Xá lị Đức Phật, linh hồn của lễ rước
 img
 
 img
 Hàng ngàn phật tử và người dân Thủ Đô tới bái phật và tham gia Đại Lễ
 img
 Đám rước trang nghiêm kéo dài suốt đường phố Quán Sứ...
 img
 Bên đường Trần Bình Trọng, lộng lẫy những đoàn xe rước hoa và tượng Phật Thế Tôn
 img
 
 img
 ...với đông đảo phật tử Thủ Đô
 img
 Đạo tràng tại Cung VHHN Hà Nội với chiếc ô che khổng lồ hình lá sen
 img
 Dàn trống lễ cử hành trước Đạo tràng
 img
 
 img
 Tăng ni và Phật Tử trang nghiêm bái Phật
 img
 Tượng Phật Thế Tôn, “Duy ngã độc tôn, thượng thiên, thượng địa” của chùa Long Đẩu, làng Đa Phúc, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai mang hình chú Tễu, đặc trưng của làng nghề chuyên múa rối nước
 img
 Nguyện tâm tín Phật mang tới bình an cho người dân Hà Nội
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem