Đại sứ Nga tiết lộ 'sự kiện rất cay đắng' khi Nga-Mỹ căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine

Phương Đăng (theo NY Post) Thứ năm, ngày 27/01/2022 14:00 PM (GMT+7)
Các nhà ngoại giao Nga đã phải rời Mỹ hôm thứ Tư sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu họ về nước trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow về Ukraine.
Bình luận 0
Đại sứ Nga tiết lộ 'sự kiện rất cay đắng' khi Nga-Mỹ căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine - Ảnh 1.

Trụ sở Đại sứ quán Nga tại Mỹ. Ảnh NY Post

Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã đăng một video về sự rời đi đầy xúc động của các nhà ngoại giao nước này khỏi Mỹ. Một nhóm 27 nhà ngoại giao được cho là sẽ rời Mỹ vào ngày 30/1. Cảnh chia tay đầy xúc động khi các nhà ngoại giao Nga ôm nhau và lên xe buýt ra sân bay trong khi những người ở lại vẫy tay chào tạm biệt.

Đại sứ Nga tiết lộ 'sự kiện rất cay đắng' khi Nga-Mỹ căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine - Ảnh 2.

Đại sứ Nga tiết lộ 'sự kiện rất cay đắng' khi Nga-Mỹ căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine - Ảnh 3.

Cảnh chia tay xúc động tại Đại sứ quán Nga. Ảnh NY Post.

“Hôm nay là một sự kiện rất cay đắng tại đại sứ quán của chúng tôi”, Đại sứ Nga Antoly Antonov nói với một phóng viên trong video.

“Theo yêu cầu của người Mỹ, các đồng nghiệp của chúng tôi đã buộc phải rời đi sớm hơn khoảng thời gian mà họ được cử đến đây", ông Antonov nói thêm.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hơn 50 nhà ngoại giao Nga và gia đình của họ đã phải rời Mỹ do thị thực hết hạn, nhưng Nga cho biết đây là động thái trục xuất của Washington.

Đại sứ Nga tiết lộ 'sự kiện rất cay đắng' khi Nga-Mỹ căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine - Ảnh 4.

Đại sứ Nga Antoly Antonov. Ảnh IT

Đại sứ Antonov cho biết, hồi tháng 9 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa cho họ một danh sách gồm 55 nhà ngoại giao Nga sẽ phải rời khỏi Mỹ.

“Một số người  - 27 người - sẽ rời đi vào ngày 30/1 và 28 người sẽ rời đi trước ngày 30/6. Người ta nói rằng nếu những người này không rời đi, thì ngày hôm sau (sau thời hạn được yêu cầu) họ sẽ mất đặc quyền ngoại giao và có thể bị bắt giữ", ông Antonov cho biết thêm.

Đại sứ Nga tiết lộ 'sự kiện rất cay đắng' khi Nga-Mỹ căng thẳng đỉnh điểm vì Ukraine - Ảnh 5.

Những người ở lại tiễn người ra đi tại Đại sứ quán Nga ở Mỹ. Ảnh NY Post

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Nga đã đáp trả bằng cách ra lệnh cho các nhân viên tại Đại sứ quán Mỹ ở Moscow trở về nước vào cuối tháng này.

Quan hệ giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng khi Nga tích lũy quân đội và thiết bị gần biên giới với Ukraine trong một động thái mà nhiều người tin rằng là sự cảnh báo trước cho một cuộc tấn công. Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo sẽ giáng đòn trừng phạt kinh tế chưa từng thấy nếu Nga xâm lược Ukraine - điều mà Moscow nhiều lần phủ nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem