Tờ New York Times mới đây gây xôn xao khi đưa tin Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể tới Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin trong tháng này. Chương trình nghị sự chính được cho là về khả năng của Triều Tiên để cung cấp vũ khí cho Nga.
Đại sứ Nga cho biết Moscow sẽ sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào mình sở hữu để trả đũa nếu có khả năng xảy ra một cuộc tấn công nhằm vào đồng minh chính của mình.
Đối mặt với thất bại trên chiến trường, Ukraine đang cố gắng kéo NATO vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga bằng một cuộc tấn công giả nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporozhye, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cáo buộc.
Mỹ đã kéo dài cuộc xung đột Ukraine bằng việc cung cấp vũ khí cho Kiev nên phải tự trả tiền cho việc tái thiết Ukraine, Đại sứ Nga tại Washington, Anatoly Antonov tuyên bố.
Sputnik dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng, Washington phải hiểu rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea sẽ được coi là một cuộc tấn công vào bất kỳ khu vực nào khác của Nga, hãng tin Mehrnews đưa tin.
Đại sứ Nga Anatoly Antonov ngày 4/5 chỉ trích Mỹ "không có can đảm" để lên án cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin và cáo buộc Washington đang bảo vệ “những kẻ phạm tội ở Kiev”.
Hôm 15/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã liên hệ với người đồng cấp Nga Sergey Shoigu lần đầu tiên sau nhiều tháng để thảo luận về vụ việc máy bay không người lái của Washington bị rơi ở Biển Đen ngoài khơi Crimea.
Theo quân đội Mỹ, máy bay chiến đấu của Nga đã xả nhiên liệu vào máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ trên Biển Đen hôm 14/3 rồi đâm vào trục cánh quạt UAV. Còn phía Nga cho rằng máy bay Mỹ đã vi phạm khu vực quân sự đặc biệt và tắt liên lạc.