Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp thông tin báo chí về tình hình biển Đông

Thứ ba, ngày 27/05/2014 16:29 PM (GMT+7)
Sáng 12.5.2014, Đại sứ nước ta tại Hy Lạp đã có buổi thông tin với giới báo chí tại Hy Lạp về tình hình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Bình luận 0
Đây là buổi thông tin đã được giới báo chí cùng dư luận tại Hy Lạp đặc biệt quan tâm, chờ đón, nhất là sau khi có Tuyên bố chung của Ngoại trưởng các nước ASEAN và phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 24 tại Myanmar về tình hình biển Đông.

Tại cuộc gặp, dựa trên cơ sở bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nội dung cuộc điện đàm với phía Trung Quốc và trả lời phỏng vấn mới nhất của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng như các trả lời phỏng vấn của Người phát ngôn bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, các tài liệu liên quan khác, Đại sứ Việt nam tại Hy Lạp đã cập nhật và thông tin cụ thể về các hành động hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp trả lời các câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng chủ quyền biển của Việt Nam
Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng chủ quyền biển của Việt Nam

Đại sứ nêu rõ: Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng việc sử dụng số lượng lớn tàu Hải giám, tàu quân sự hộ vệ tên lửa để chủ động đâm va, cản phá tàu chấp pháp của Việt Nam là sự vi phạm chủ quyền biển của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, cũng như Tuyên bố về Ứng xử (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia.

Nghiêm trọng và nguy hiểm hơn, gần đây Trung Quốc gia tăng số lượng tàu, bao gồm cả máy bay, tàu quân sự hộ tống bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981 bằng sự hung hãn của các lực lượng Trung Quốc, sự vu cáo trắng trợn của phía Trung Quốc trên vùng chủ quyền biển của Việt Nam.

Trước các hành động đó của phía Trung Quốc, Việt Nam vẫn kìm nén, kiên trì tuyên truyền thuyết phục, kiên quyết áp dụng các biện pháp đấu tranh bằng ngoại giao, hòa bình và các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Đại sứ ta khẳng định Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quí trọng và làm hết sức mình để giữ gìn tình hữu nghị tốt đẹp với Trung Quốc; chính sách nhất quán của Việt Nam là không làm phức tạp vấn đề, giải quyết các tranh chấp qua thương lượng và bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982…

Đại sứ cũng nói rõ: dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, luôn làm hết sức mình để giữ gìn hòa bình; luôn biết phát huy truyền thống tự hào của dân tộc trong gìn giữ hòa bình cũng như ý chí sắt đá, anh dũng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ Quốc.

Cuối cuộc gặp, Đại sứ quán Việt Nam đã phát các tài liệu tuyên truyền là các phát biểu của Thủ tướng ta, Tuyên bố của Ngoại trưởng các nước ASEAN, các tài liệu do Vụ Thông tin - Báo chí gửi ra cùng với nhiều ấn phẩm của Việt Nam về biển đảo khác như sách báo, tài liệu, bản đồ...

Đại sứ quán sẽ gửi đường link về bản tin truyền hình sau khi bản tin này được phát trên kên truyền hình của sở tại.
Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp (Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem