Đại tá Nga bị quản thúc vì nhận hối lộ máy giặt

Tuấn Anh (Theo Moscow Time) Thứ tư, ngày 23/11/2022 13:40 PM (GMT+7)
Một sĩ quan Nga đã đưa ra yêu cầu kỳ lạ với một nhân viên quân đội được giao nhiệm vụ phụ trách đăng ký nghĩa vụ quân sự cho quân đội Nga.
Bình luận 0
Đại tá Nga bị quản thúc vì nhận hối lộ máy giặt - Ảnh 1.

Thanh niên Nga tham gia tuyển quân.

Đại tá Ivan Mertvishchev nói với một sĩ quan cấp dưới ở quận Remanki, phía tây Moscow rằng, ông sẽ kiểm tra tiến độ nhập ngũ của đơn vị trong đợt nhập ngũ mùa thu bắt đầu vào ngày 1/11. Vị đại tá nói rằng, dù sao thì ông cũng sẽ thấy có lỗi với công việc tuyển dụng mà văn phòng của ông phụ trách, tờ nhật báo kinh doanh Kommersant đưa tin.

Tuy nhiên, ông Mertvishchev gợi ý rằng, ông ta sẽ báo cáo rằng quy trình này không có vấn đề gì nếu được tặng một chiếc máy giặt trị giá không dưới 70.000 rúp (1.153 USD). Yêu cầu này đã khiến viên sĩ quan gửi đơn khiếu nại lên Cục Tình báo quân đội (FSB).

Anh ta đã mua một chiếc máy giặt nhưng khi đại tá Mertvishchev đến lấy nó, ông đã bị bắt và bị buộc tội nhận hối lộ tống tiền, và ông ta đã nhận tội. Mertvishchev đã bị đưa ra Tòa án Quân sự Garrison 235 của Moscow và hiện bị quản thúc tại gia trong hai tháng, Kommersant đưa tin. Theo Kommersant, Mertvishchev phải đối mặt với án tù lên tới 12 năm.

FSB và Ủy ban điều tra cũng sẽ xác định liệu Mertvishchev có phạm tội tương tự trong quá khứ hay không.

Đợt nhập ngũ mùa thu ở Nga đã bị trì hoãn một tháng và không nằm trong đợt huy động từng phần do Tổng thống Vladimir Putin công bố vào tháng 9, nhằm mục đích tăng quân số ít nhất 300.000 người cho cuộc chiến ở Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem